Bị cáo Bùi Tiến Dũng bị lãnh án 16 năm tù giam

Chiều 3/8, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án tại phiên tòa xét xử vụ án cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại PMU18.
Chiều 3/8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tại phiên tòa xét xử vụ án cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Ban quản lý các dự án 18 (PMU18).

Tất cả năm bị cáo đều lĩnh án dưới mức đề nghị của Viện kiểm sát Nhân dân Hà Nội. Cụ thể, bị cáo Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU 18 bị Tòa kết tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” bị tuyên phạt ba năm tù giam (Viện kiểm sát đề nghị từ 4-6 năm tù).

Cộng bản án phúc thẩm ngày 14/11/2007 của Tòa án Nhân dân Tối cao phạt bị cáo Dũng 13 năm tù về tội đánh bạc và đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo Dũng đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại 2,7 tỷ đồng. Nhưng xét việc cho mượn xe không có động cơ vụ lợi, các cơ quan mượn xe đều vì mục đích công. Mặt khác, hai xe do bị cáo Dũng sử dụng đều dành cho công việc chung, vì vậy, Tòa cho áp dụng dưới mức án khởi điểm của khung hình phạt.

Bốn bị cáo là cấp dưới của Bùi Tiến Dũng đều được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, có nhiều thành tích tốt, khai báo thành khẩn, gia đình cách mạng, nuôi con nhỏ, mắc bệnh hiểm nghèo…

Trong đó, Vũ Mạnh Tiên, Phó Chánh Văn phòng PMU 18 bị tuyên phạt hai năm tù giam, cộng với bảy năm tù đang thực hiện trước đó, tổng hợp chung là chín năm tù.

Ngoài ra, bị cáo Tiên còn bị áp dụng thêm hình phạt bổ sung là cấm ba năm đảm nhiệm các chức vụ sau khi thụ án.

Bùi Thu Hạnh, cán bộ phòng tài chính-kế toán của PMU 18 chịu án 14 tháng 5 ngày tù, vừa bằng thời gian bị tạm giam nên bị cáo Hạnh được trả tự do ngay tại Tòa và cấm đảm nhiệm các chức vụ ba năm.

Bị cáo Lê Thị Thanh Hòa, Phó trưởng phòng triển khai dự án 6-PID 6 thuộc PMU 18 bị tuyên ba năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách năm năm.

Còn bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng phòng PID 6 bị tuyên hai năm tù nhưng cho hưởng án treo và cấm ba năm đảm nhiệm các chức vụ sau khi mãn hạn tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải nộp lại các khoản tiền đã chiếm đoạt theo cáo trạng nêu.

Hội đồng xét xử cũng yêu cầu cơ quan điều tra trả lại ba ngôi nhà đã kê biên trước đó của Bùi Tiến Dũng vì cho rằng không liên quan tới vụ án. Số tài sản này được Tòa giao lại cho bà Lê Thị Hải Vân và Bùi Huy Tùng là vợ và con trai của Bùi Tiến Dũng quản lý./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục