Bỉ cấp gạt tàn thuốc lá nhằm bảo vệ môi trường

Bỉ đã quyết định đặt mua 20.000 chiếc gạt tàn thuốc lá để cấp miễn phí cho các quán càphê tại thành phố này nhằm bảo vệ môi trường.
Chính quyền thủ đô Brussels của Bỉ ngày 30/6 đã quyết định đặt mua 20.000 chiếc gạt tàn thuốc lá di động, để cấp miễn phí cho khoảng 1.700 quán càphê đang hoạt động tại thành phố này.

Theo giới chức thành phố, việc làm này nhằm hạn chế những người hút thuốc lá xả rác ra môi trường xung quanh các quán càphê.

Trước đó, Bỉ áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với việc hút thuốc tại các quán càphê. từ ngày 1/7. Từ 1/1/2007, hút thuốc  cũng đã bị cấm tại các nhà hàng, và từ tháng 1/2010 hút thuốc bị cấm tại các quán càphê có bán kèm các đồ ăn uống.

Liên quan đến lệnh cấm mới này, Hiệp hội các chủ quán càphê Bỉ tuyên bố sẽ kiện lên tòa án, yêu cầu chính phủ gỡ bỏ lệnh cấm và cho họ quyền tự quyết có cho phép khách hàng hút thuốc tại quán của mình hay không.

Ước tính, lệnh cấm hút thuốc sẽ khiến doanh thu của các quán càphê giảm 30-50%./.

Cao Cường (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục