Bị cắt dịch vụ vì quá tải tin nhắn tố giác tội phạm

Số di động của Phó giám đốc cảnh sát Đông Quản (Trung Quốc) bị cắt khi mỗi ngày nhận 140 tin nhắn của người dân tố giác tội phạm.
Hầu hết số điện thoại di động của trưởng cảnh sát các cấp ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đều được công khai để người dân thuận tiện trong việc tố giác tội phạm, chủ yếu là nạn cờ bạc, mại dâm và buôn bán ma túy.

Sau khi lên giữ chức Phó giám đốc sở cảnh sát Đông Quản, ông Lục Ủy Thích đã công khai số điện thoại di động của mình hôm 23/3.

Chưa đầy hai tháng, điện thoại của ông Lục đã nhận được 8.467 tin nhắn, trung bình mỗi ngày trên 140 tin nhắn, từ người dân tố giác tội phạm và những vấn đề liên quan tới trật tự xã hội. Không chỉ bận rộn với tin nhắn, ông Lục còn phải luôn tay chuyển các tin nóng tới đồng nghiệp để nghiên cứu điều tra phá án.

Thời gian đầu, số máy của ông còn bị nhà cung cấp dịch vụ cắt tín hiệu vì ở Trung Quốc, bất kỳ máy di động nào nhận và chuyển quá nhiều tin nhắn đều bị đưa vào diện nghi ngờ sử dụng bất hợp pháp. Biết chuyện này, ông Lục không giận mà còn khen nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cao trong phòng chống tội phạm.

Trên 50% tin nhắn vào máy ông Lục có giá trị phục vụ cho việc điều tra, trong đó khoảng 60% tin nhắn tố giác hoạt động mại dâm và đánh bạc.

Không chỉ là “công xưởng của thế giới,” thành phố Đông Quản còn nổi tiếng với dịch vụ sauna mà thực chất là kinh doanh mại dâm.

Từ đầu năm nay, chính quyền thành phố đã mở nhiều đợt truy quét nhằm vào các tệ nạn mại dâm, đánh bạc và buôn bán ma túy.

Trong đợt truy quét cuối tháng Năm vừa qua, chính quyền đã huy động trên 20.000 người tham gia, tiến hành kiểm tra 32.755 tụ điểm gồm hiệu làm đầu, sauna, massage và quán karaoke. Cảnh sát đã phá 24 vụ án hình sự và xử lý 268 vụ gây mất trật tự xã hội, bắt giữ 861 kẻ tình nghi và thu giữ 991 máy đánh bạc./.

Vĩnh Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục