Bỉ cắt giảm ngân sách thêm khoảng 218 triệu euro

Bỉ cắt giảm ngân sách năm 2013 thêm khoảng 218 triệu euro và đang chuẩn bị trình lên Ủy ban châu Âu mức thâm hụt PIB khoảng 2,5%.
Ngày 20/9, Văn phòng của Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo thông báo nước này cắt giảm ngân sách năm 2013 thêm khoảng 218 triệu euro (tương đương 283 triệu USD) và đang chuẩn bị trình lên Ủy ban châu Âu (EC) mức thâm hụt PIB khoảng 2,5%.

Đây là lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng trong năm 2013, Bỉ cắt giảm ngân sách quốc gia theo yêu cầu của của EC.

Phóng viên TTXVN tại Brussel dẫn thông tin cho biết việc cắt giảm này được thực hiện chủ yếu thông qua nhập quỹ khoản lợi tức 75 triệu euro từ việc thanh lý tài sản của Ngân hàng Fortis và giảm 84 triệu euro chi tiêu cho quỹ an sinh xã hội.

Tuy nhiên, chính phủ cũng tránh áp đặt biểu thuế đối với việc bán lại cổ phần trong các doanh nghiệp, trong đó có công ty điện thoại lớn nhất của Bỉ Belgacom, ngân hàng Pháp BNP Paribas hoặc chi nhánh ngân hàng BNP Paribas tại Bỉ.

Ngày 21/9, Bỉ sẽ chính thức trình EC dự thảo ngân sách năm 2013. Brussel cũng hy vọng Hội đồng châu Âu quyết định đầu năm 2014 sẽ đưa nước này ra khỏi danh sách các nước “liên tục thâm hụt ngân sách.”

Từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm 2011, chính phủ của Thủ tướng Rupo đã tiết kiệm được hơn 20 tỷ euro (26 tỷ USD)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục