Bị chặn đường sắt, Crimea nhờ Nga mở đường qua eo biển

Hãng tin RT của Nga dẫn thông báo trên trang web của Công ty đường sắt Ukraine đã ngừng bán vé cho các chuyến tàu tới Crimea.
Bị chặn đường sắt, Crimea nhờ Nga mở đường qua eo biển ảnh 1Canô Hải quân Nga tuần tiễu bảo vệ Hạm đội Biển Đen. (Ảnh: nypost.com)

Kênh tin tức RT của Nga dẫn thông báo trên trang web của Công ty đường sắt Ukraine (UZ) cho biết công ty này đã ngừng bán vé cho các chuyến tàu tới bán đảo Crimea.

Tuy nhiên, UZ vẫn bảo đảm rằng những người đã mua vé đi Crimea vẫn sẽ được đến ga cuối. Nhưng UZ cũng cho biết họ không rõ bao giờ thì các tuyến đường sắt và dịch vụ tới Crimea được nối lại.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Crimea Rustam Temirgaliev nói với hãng tin Interfax rằng các chính quyền Crimea đang mong đợi một số tuyến giao thông đường sắt bổ sung đến và đi từ Nga sẽ được quá cảnh bằng phà qua eo biển Kerch.

Một cây cầu kết nối Kerch của Crimea với khu vực Krasnodar của Nga cũng đang được xây dựng "với tốc độ nhanh," ông Rustam Temirgaliev nói.

Trước đó cùng ngày, hãng Interfax của Nga dẫn lời Phó Thủ tướng Rustam Temirgaliyev cho biết chính quyền Kiev đã chặn hệ thống thiết bị điện tử thuộc Kho bạc Nhà nước Crimea cũng như phong tỏa các tài khoản của nước cộng hòa này.

Ông Temirgaliyev xác nhận: "Chúng tôi vừa nhận được thông tin cho biết Ukraine đã chặn toàn bộ hệ thống điện tử của Kho bạc Nhà nước Crimea và tất cả các tài khoản."

Tuy nhiên Phó thủ tướng Temirgaliyev nói rằng hành động của chính quyền Kiev sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trả trợ cấp hưu trí và lương bổng ở Crimea./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục