Bỉ chi 1,5 triệu euro hỗ trợ Guinea phòng chống dịch bệnh Ebola

Thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc, Bỉ sẽ cung cấp 1,5 triệu euro nhằm tăng cường công tác y tế dự phòng và cơ cấu y tế địa phương tại N'Zérékoré, trung tâm dịch bệnh Ebola tại Guinea.
Bỉ chi 1,5 triệu euro hỗ trợ Guinea phòng chống dịch bệnh Ebola ảnh 1Nhân viên y tế Guinea làm việc tại trung tâm chữa trị Ebola Donka ở thủ đô Conakry ngày 8/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Bỉ Alexander De Croo cho biết Bỉ sẽ cung cấp 1,5 triệu euro hỗ trợ cho các Trung tâm y tế địa phương tại Guinea nhằm đối phó với dịch bệnh Ebola thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF).

Cùng với sự hỗ trợ của Bỉ, Liên hiệp quốc sẽ trợ giúp y tế dự phòng và các trung tâm y tế trong khu vực bị ảnh hưởng nhất bởi dịch Ebola tại Guinea.

Số tiền này nhằm tăng cường công tác y tế dự phòng và cơ cấu y tế địa phương tại khu vực N'Zérékoré, đây là trung tâm dịch bệnh Ebola, nơi hiện có hơn 1 triệu người đang sinh sống.

Với số tiền này, UNICEF có thể hỗ trợ 3 Trung tâm phòng chống Ebola và hơn 400 tổ chức giám sát dịch bệnh địa phương tại khu vực này.

Đây là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng địa phương và các trung tâm nghiên cứu, và dựa vào các thông tin của người dân để xác định sớm các trường hợp mới và truy tìm các địa chỉ liên lạc.

Các chiến dịch truyền thông được thực hiện với sự tham vấn các nhà lãnh đạo tinh thần và các quan chức dân cử địa phương. Mục đích là để tiếp tục nâng cao nhận thức về các quy tắc vệ sinh, để thuyết phục họ về những lợi ích của việc điều trị sớm và chống lại sự kỳ thị.

Trước đó, Bỉ đã triển khai phòng thí nghiệm di động tại Guinea nhằm giúp phòng chống sự lây lan của virus Ebola.

Với tên gọi B-Life, phòng thí nghiệm di động do Bộ Quốc phòng, Đại học tôn giáo Louvain và Cơ quan vũ trụ châu Âu triển khai nằm trong khuôn khổ viện trợ khẩn cấp B-Fast của Bỉ giúp Guinea phòng chống Ebola.

Cho đến nay, Bỉ đã cung cấp hơn 37 triệu euro cho các tổ chức nhân đạo nhằm dập tắt dịch Ebola tại Tây Phi.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần 9.000 người đã tử vong trong số 22.000 người nhiễm virus Ebola tại Liberia, Sierra Leone và Guinea kể từ khi bùng phát dịch vào tháng 12/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục