Bị đánh tử vong vì mâu thuẫn trong lúc hát karaoke

Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Thấy đám bạn đang cãi nhau sau khi hát karaoke, Cường cũng lao vào tiếp ứng thì bị đánh tử vong.

Ngày 1/5, công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Ngọc Trung (sinh năm 1981) và Nguyễn Tiến Mạnh (1986), cùng ngụ xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, tối 29/4, Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1984); Nguyễn Văn Quyết (1989) ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú cùng với Phạm Ngọc Trung, Thắm, Duy, Hải, (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đi nhậu lẩu dê ở thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng.

Đến khoảng 21h30, sau khi đã uống khá nhiều rượu, hai nhóm lại tiếp tục kéo nhau đi đến quán karaoke Tín Thành để hát và nhậu tiếp.

Tuy nhiên, tại đây, do tranh chấp về việc mời nhau uống bia, giữa Biên và Trung xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nhưng được Quyết can ngăn. Cùng lúc này, Lê Duy Cường cũng đến rủ Quyết về nhưng thấy cãi nhau nên xông vào “phụ bạn” nên cả hai nhóm xảy ra đánh nhau.

Do không bỏ chạy kịp nên Cường bị nhóm của Trung dùng nón bảo hiểm, ghế đánh trọng thương và chết tại bệnh viện Phú Riềng.

Qua điều tra, xác minh Công an huyện Bù Gia Mập bắt tạm giữ Trung và Nguyễn Tiến Mạnh để điều tra, xử lý./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục