Bỉ điều tra nguyên nhân gây ra bạo động ở Brussels

Bỉ sẽ điều tra liệu có phải lời lẽ của tổ chức Sharia4Belgium đã kích động sự hận thù, gây ra vụ bạo động ở Brussels hay không.
Ngày 3/6, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Joëlle Milquet đã lên tiếng tố cáo những tuyên bố của tổ chức Hồi giáo chính thống Sharia4Belgium sau vụ bạo động tại Molenbeek.

Trong khi đó, trung tâm chống phân biệt chủng tộc của Bỉ thông báo họ sẽ điều tra xem liệu có phải những lời lẽ trong tuyên bố của tổ chức này đã kích động sự hận thù hay không.

Phó giám đốc trung tâm, Eduard Delruelle, cho biết nhóm này đã nhiều lần kích động thù hận và bạo động, đặc biệt là chống những người đồng tính. Sau khi người phụ nữ đeo khăn trùm mặt bị bắt giữ cuối tuần trước, Sharia4Belgium đã kêu gọi tổ chức biểu tình bên ngoài trạm cảnh sát tại hạt Molenbeek và cuộc biểu tình đã biến thành bạo động lớn.

Bộ trưởng Nội vụ Milquet cho biết nhà cầm quyền sẽ điều tra vụ việc này và sẽ sớm có phản ứng thích hợp.

Theo các nguồn tin báo chí tại Bỉ, trước đó, trong đêm 1/6, một đường phố tại hạt Molenbeek ở Brussels đã biến thành hiện trường của cuộc bạo động thứ hai sau vụ cảnh sát bắt giữ một phụ nữ đeo khăn trùm mặt. Những thanh niên gây rối cố tình tấn công cảnh sát bằng cách ném đá. Còn cảnh sát thì đã phải dùng đến vòi phun nước. Ít nhất 10 thanh niên đã bị bắt giữ.

Chỉ huy cảnh sát hạt Molenbeek, Johan Berckmans, cho biết “Đây là nhóm có khoảng 30 người” với “hơn 150 người đứng ngoài xem.” Có khoảng 15-20 kẻ ném đá.

Tối 1/6 sau giờ cầu nguyện tại các Thánh đường Hồi giáo, có rất đông người trên đường phố, đặc biệt tại St-Jans-Molenbeek. Trong khi chiều cùng ngày, tình hình tại đây khá yên tĩnh khi những phụ nữ đeo khăn trùm mặt - đã bị cấm ở Bỉ - tổ chức biểu tình.

Sau đó, bầu không khí trở nên căng thẳng khi một nhóm thanh niên từ bên ngoài Molenbeek kéo tới. Những người này hô lớn: “Vì một người phụ nữ họ điều tới cả một đội quân,” ám chỉ đến việc lực lượng cảnh sát tăng cường của liên bang và của Brussels được điều tới đây để giúp kiểm soát tình hình từ đêm 31/5 sau khi xảy ra vụ bắt giữ một người phụ nữ.

Chỉ huy cảnh sát Johan Berckmans nói: “Đã có lệnh cấm tụ tập nhưng chúng tôi vẫn để cuộc biểu tình diễn ra vì nó là cuộc biểu tình hòa bình. Nhưng khi chúng tôi yêu cầu họ chấm dứt, một trong số những người lãnh đạo cuộc biểu tình đã chống đối và anh ta đã bị bắt.”

Trước đó, chiều 31/5, một phụ nữ theo đạo Hồi đeo khăn trùm che mặt đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi từ chối bỏ khăn che mặt và bị đưa về một trạm cảnh sát ở Molenbeek thẩm vấn.

Tại trạm cảnh sát, người phụ nữ này, một người Bỉ cải sang đạo Hồi đã húc đầu vào mặt một nữ cảnh sát khi chiếc khăn trùm bị cắt, khiến nữ cảnh sát này gãy mũi và 2 chiếc răng. Một nữ cảnh sát khác cũng bị thương nhẹ trong vụ đụng độ, còn người phụ nữ thì bị chấn động nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện.

Sau đó khoảng 100 thanh niên đã bao vây đồn cảnh sát và đập phá bên ngoài. Bộ phận cảnh sát Tây Brussels đã phải yêu cầu lực lượng tăng cường từ cảnh sát liên bang và các đơn vị khác thuộc cảnh sát Brussels để kiểm soát tình hình.

Cảnh sát cho biết vụ ném đá chiều 1/6 gây ít thiệt hại hơn vụ đập phá hôm trước./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục