Bỉ điều tra vụ 2 nữ cảnh sát bị tấn công "khủng bố" bằng dao

Ngày 7/8, Thủ tướng Bỉ thông báo đã tiến hành cuộc điều tra "khủng bố" về vụ tấn công bằng dao hôm 6/8 vừa qua gần một đồn cảnh sát ở thành phố Charleroi, làm 2 nữ cảnh sát bị thương.
Bỉ điều tra vụ 2 nữ cảnh sát bị tấn công "khủng bố" bằng dao ảnh 1Cảnh sát Bỉ tuần tra tại khu vực xung quanh hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: EPA/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 7/8, Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo đã tiến hành cuộc điều tra "khủng bố" về vụ tấn công bằng dao hôm 6/8 vừa qua gần một đồn cảnh sát ở thành phố Charleroi, làm 2 nữ cảnh sát bị thương.

Đây dường như là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công liều chết của phiến quân Hồi giáo ở châu Âu.

Phát biểu trước các phóng viên, Thủ tướng Michel nói: "Chúng tôi đã được các công tố viên liên bang thông báo rằng một cuộc điều tra đã được bắt đầu về âm mưu giết người của khủng bố... do có những chi tiết cụ thể (trong vụ việc)."

Truyền thông Bỉ ngày 6/8 đưa tin 2 nữ cảnh sát đã bị thương sau khi bị một người đàn ông tấn công bằng dao gần một đồn cảnh sát ở thành phố Charleroi. Đối tượng này sau đó đã bắn chết.

Cảnh sát địa phương được dẫn lời cho biết hung thủ đã hét lớn "Allahu Akbar" (Đấng Allah vĩ đại) khi tấn công, sau đó bị một sỹ quan cảnh sát thứ ba bắn chết.

Trong khi đó, các nhân chứng cho biết nghe thấy nhiều tiếng súng nổ gần đồn cảnh sát trên vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương) ngày 6/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục