Bỉ: Đình công trên toàn quốc phản đối chính sách khắc khổ

Cuộc đình công quy mô toàn quốc của các nghiệp đoàn của Bỉ nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ đã kết thúc bằng cuộc đối đầu bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình.
Bỉ: Đình công trên toàn quốc phản đối chính sách khắc khổ ảnh 1 Nhà ga Midi/Zuid vắng lặng khi các chuyến tàu bị hủy do đình công ngày 15/12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nghiệp đoàn của Bỉ tiến hành cuộc đình công trên quy mô toàn quốc vào ngày 7/10 nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ.

Đây là cuộc đình công lần thứ 15 do các nghiệp đoàn tổ chức kể từ khi Thủ tướng nước này Charles Michel lên nắm quyền hồi tháng 10/2014.

Theo truyền thông Bỉ, ngoài việc phản đối kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu từ 65 lên 67 tuổi, các nghiệp đoàn cho biết họ cảm thấy bất mãn với kế hoạch cắt giảm ngân sách của chính phủ, và những điều chỉnh chính sách thuế dẫn đến sụt giảm sức mua của khoảng 2/3 dân số nước này.

Trước đó, hồi tháng 11/2014, khoảng 100.000 người đã đổ xuống đường tuần hành ở thủ đô Brussels nhằm phản đối các chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ đương nhiệm.

Cuộc tuần hành này đã kết thúc bằng cuộc đối đầu bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục