Bị dọa khủng bố, máy bay Trung Quốc hạ cánh khẩn

Chiếc máy bay buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc nước này sau khi nhận được đe dọa khủng bố nặc danh.

Các nguồn tin an ninh và hàng không Trung Quốc cho biết một máy bay chở khách quốc tế chiều 8/10 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc nước này sau khi nhận được đe dọa khủng bố nặc danh.

 

Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ Hãng hàng không Phương Nam của Trung Quốc cho hay chiếc máy bay số hiệu CZ680 nói trên, khởi hành từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) qua Urumqi (thủ phủ khu tự trị Tân Cương) tới Bắc Kinh, đã phải hạ cánh xuống Sân bay Trung Xuyên Cam Túc tại thủ phủ Lan Châu vài giờ sau khi cất cánh từ Urumqi.

 

Chiếc máy bay Boeing 757 này dự kiến tới Bắc Kinh lúc 17h50' cùng ngày. Trên máy bay có 186 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn.

 

Cơ quan an ninh đang vào cuộc để xử lý vụ việc này.

Những sự cố tương tự xảy ra đối với các máy bay Trung Quốc là khá hiếm, cho dù khoảng một năm trước, một chiếc máy bay trực chỉ Urumqi cũng đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một hành khách nói có bom trên khoang.

Cảnh sát đã bắt một phụ nữ 27 tuổi sau khi người này dọa kích nổ quả bom trên chuyến bay của hãng China United Airlines từ Bắc Kinh tới Urumqi.

Theo Tân Hoa xã, cô này khai với cảnh sát rằng cô có vấn đề với bạn trai và đang bay tới Urumqi để nói chuyện với người bạn trai này.

Khu vực Tân Cương là vùng đất giàu tài nguyên đồng thời có địa thế chiến lược quan trọng khi có chung đường biên giới với 8 quốc gia. Thời gian gần đây, những nhóm cực đoan người Duy Ngô Nhĩ địa phương đã nhiều lần thực hiện những cuộc tấn công vào người Hán.

Hai năm trước, một cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu đã xảy ra ở Urumqi khiến 197 người thiệt mạng và khoảng 1.700 người bị thương.

Chính quyền Bắc Kinh đã nhiều lần lên án các nhóm cực đoanmưu toan chia rẽ, kích động hận thù dân tộc ở khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục