Bị gây khó dễ, Liên hợp quốc dọa cắt viện trợ cho Afghanistan

LHQ dọa cắt viện trợ cho Afghanistan sau khi hàng chục người biểu tình tập trung bên ngoài văn phòng của tổ chức quốc tế này tại Kabul và cáo buộc LHQ trợ giúp gian lận bầu cử.
Bị gây khó dễ, Liên hợp quốc dọa cắt viện trợ cho Afghanistan ảnh 1Nhân viên Ủy ban bầu cử Afghanistan tiến hành thẩm tra phiếu bầu cử tại trung tâm kiểm phiếu ở Kabul ngày 27/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 13/9, Liên hợp quốc đã đe dọa cắt viện trợ cho Afghanistan nếu nhân viên của tổ chức này bị gây khó dễ.

Tuyên bố này nhằm đáp trả những căng thẳng xung quanh việc Liên hợp quốc tham gia cuộc điều tra kéo dài hơn dự kiến về cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan.

Cảnh báo trên được đưa ra một ngày sau khi hàng chục người biểu tình tập trung bên ngoài văn phòng của Liên hợp quốc tại thủ đô Kabul và cáo buộc tổ chức quốc tế này trợ giúp gian lận bầu cử.

Trên trang mạng xã hội Twitter, một quan chức trong Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan tuyên bố: "Sự hăm dọa và xúc phạm nhằm vào Liên hợp quốc là không thể chấp nhận được. Nếu tình trạng lăng mạ này tiếp tục xảy ra, Liên hợp quốc sẽ buộc phải hạn chế mạnh các hoạt động của mình, giảm sự hỗ trợ cho Afghanistan và người dân nước này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục