Bỉ giảm chi phí đầu tư cho trang thiết bị quân sự

Theo NATO, năm 2009, Bỉ chỉ chi khoảng 8,2% trong tổng chi phí quốc phòng để mua trang thiết bị quân sự, giảm so với năm trước.
Tại cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng 28 nước thành viên NATO diễn ra từ ngày 10 đến 11/6 tại Brussels, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã công bố tài liệu mang tên "Những dữ liệu kinh tế và tài chính liên quan đến quốc phòng của NATO."

Theo tài liệu này, phần lớn chi tiêu quốc phòng của Bỉ dành cho nhân viên quân sự và dân sự. Năm 2009, khoản chi tiêu này chiếm 74,5% ngân sách dành cho quốc phòng, cao hơn năm 2008 (72%) nhưng thấp hơn năm 2007 (78,9%).

Liên quan đến chi tiêu cho mua sắm trang thiết bị quân sự, Bỉ nằm ở vị trí áp chót, chỉ trên mỗi Latvia. Năm 2009, Bỉ chỉ chi khoảng 8,2% trong tổng số chi phí quốc phòng dành cho mục đích này.

Đây là một sự thụt lùi trong chi tiêu quốc phòng của Bỉ trong vòng hai năm qua (2008-2009), từ 4.293 tỷ euro xuống còn 4.048 tỷ euro.

So với GDP thì chi tiêu quốc phòng của Bỉ có bước thụt lùi lớn, trung bình từ 2,7% trong giai đoạn 1985-1989 xuống còn 1,2% cho hai năm vừa qua.

Tại cuộc họp này, NATO mong muốn các nước thành viên nên dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng./.

Đăng Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục