Bỉ giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu

Tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên EU nhiệm kỳ sáu tháng từ 1/7, Bỉ cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy các công việc trọng tâm của EU.
Từ ngày 1/7, Bỉ đã chính thức tiếp quản từ Tây Ban Nha chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) nhiệm kỳ sáu tháng.

Phát biểu nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tạm quyền Bỉ Yves Leterme nêu rõ trong sáu tháng đảm nhiệm chức chủ tịch, Bỉ sẽ nỗ lực thúc đẩy các công việc trọng tâm của EU.

Sau khi trải qua cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone), trọng tâm chương trình hành động trong sáu tháng cuối năm nay của EU sẽ là "giải quyết những khó khăn kinh tế."

Trong sáu tháng cuối năm 2010, EU sẽ ấn định và thông qua nhiều biện pháp về điều phối chính sách kinh tế, tăng cường giám sát quản lý tài chính cũng như ngân sách của các nước thành viên, bao gồm tăng cường biện pháp giám sát quản lý đối với quỹ đối ứng, tăng cường biện pháp giám sát quản lý đối với cơ quan đánh giá tín dụng, biện pháp thu thuế ngân hàng v.v...

Ngoài ra, EU còn dự định thành lập Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu, đơn vị mới phụ trách chính sách đối ngoại chung của liên minh nhân dịp một năm "Hiệp ước Lisbon" có hiệu lực vào ngày 1/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục