Bỉ lập đơn vị chống khủng bố riêng bảo vệ nhà máy điện hạt nhân

Bỉ đã quyết định thành lập một đơn vị chống khủng bố mới, sẽ chịu trách nhiệm giám sát các tòa nhà như đại sứ quán, tòa án và nhà máy hạt nhân.
Bỉ lập đơn vị chống khủng bố riêng bảo vệ nhà máy điện hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, người phát ngôn Bộ Nội vụ Bỉ Jan Jambon ngày 9/9 cho biết, từ đầu năm tới, hai nhà máy năng lượng hạt nhân của nước này sẽ được bảo vệ bởi một đơn vị chống khủng bố được vũ trang đặc biệt.

Người phát ngôn trên nêu rõ: "Chúng tôi đã quyết định thành lập một đơn vị cảnh sát mới, sẽ chịu trách nhiệm giám sát các tòa nhà như đại sứ quán, tòa án và nhà máy hạt nhân."

Lực lượng này, bao gồm khoảng 1.660 sỹ quan cảnh sát vũ trang, sẽ được triển khai trong vòng 5 tháng tới.

Các nhà máy hạt nhân của Bỉ đã được bảo vệ bởi 140 nhân viên quân sự như là phần của một kế hoạch chống khủng bố sau vụ tấn công ở Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục