Bí mật Quả bóng Vàng: Ronaldo, Messi không bầu nhau

Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo đều có mặt trong danh sách người tham gia bỏ phiếu và cả hai đều... không bầu cho nhau.

Sau khi công bố kết quả bầu chọn Quả bóng Vàng (FIFA Ballon ‘dOr) năm 2013, FIFA và France Football cũng đã công khai các lá phiếu bầu chọn để tránh những nghi ngờ về gian lận như năm ngoái. Và điều bất ngờ là lần đầu tiên cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo đều có mặt trong danh sách người tham gia bỏ phiếu và cả hai đều... không bầu cho nhau.

Theo thể thức bỏ phiếu thì người được bầu vào vị trí thứ nhất sẽ được 5 điểm, thứ nhì được 3 điểm và thứ ba được 1 điểm. Người giành Quả bóng Vàng sẽ là người được nhiều điểm nhất.

Những người được tham gia bỏ phiếu bầu chọn là thủ quân, huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia, cùng một số nhà báo quốc tế do France Football lựa chọn.

Trong năm qua, cả Messi và Ronaldo đều mang băng thủ quân đội tuyển quốc gia nên cả hai đều có quyền bầu chọn.

Trong lá phiếu của mình, Messi đã bầu chọn cho cả ba đồng đội của mình tại Barcelona, với Andres Iniesta, Xavi và Neymar lần lượt xếp từ cao xuống thấp.

Trong khi đó, Ronaldo lại bầu cho tiền đạo người Colombia Radamel Falcao ở vị trí đầu tiên, kế đến là đồng đội mới ở Real Madrid Gareth Bale rồi với đồng đội cũ Mesut Oezil.

Năm nay, FIFA cũng đổi thể thức, cho phép các huấn luyện viên được phép bầu chọn cho học trò của mình.

Huấn luyện viên đội tuyển Argentina Alejandro Sabella đã chọn Messi ở vị trí thứ nhất, tiếp theo là Robery và Ronaldo. Tương tự, huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha Paulo Bento cũng chọn Ronaldo xếp thứ nhất, hai người còn lại là Falcao và Robben.

Một bất ngờ lớn ở cuộc bầu chọn năm nay là huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Loew đã không gửi phiếu bầu chọn./.

Danh sách giải thưởng

Quả bóng Vàng (Ballon D'Or): Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)
Quả bóng Vàng danh dự: Pele (Brazil) |
Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Nadine Angerer (Đức)
Huấn luyện viên xuất sắc nhất: Jupp Heynckes (Bayern Munich/Đức)
Huấn luyện viên đội tuyển nữ xuất sắc nhất: Silvia Neid (Đội tuyển Đức)
Giải Puskas cho bàn thắng của năm: Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển) ghi vào lưới đội tuyển Anh trong trận giao hữu.
Giải thưởng của Chủ tịch: Jacques Rogge (Bỉ/Cựu chủ tịch ủy ban Olympic quốc tế IOC) 'Fair Play': Liên đoàn bóng đá Afghanistan.
Đội hình tiêu biểu - FIFPro World XI: Manuel Neuer - Daniel Alves, Sergio Ramos, Thiago Silva, Philip Lahm - Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Franck Ribery - Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục