Bị oan sai, được bồi thường gần 37 triệu đồng

Ngày 27/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm tuyên buộc Tòa án Nhân dân huyện Giá Rai (Bạc Liêu) bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Phước Luông, ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tổng số tiền gần 37 triệu đồng.

Ngày 27/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm tuyên buộc Tòa án Nhân dân huyện Giá Rai (Bạc Liêu) bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Phước Luông, ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tổng số tiền gần 37 triệu đồng.
 
Theo hồ sơ vụ án, ngày 25/9/2006, ông Luông bị Công an huyện Giá Rai bắt tạm giam về tội “Cố ý gây thương tích.” Ngày 19/7/2007, Tòa án Nhân dân huyện Giá Rai đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt ông 24 tháng tù (cho hưởng án treo) nhưng ông Luông không đồng tình và làm đơn kháng cáo.
 
Đến ngày 29/11/2007, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Giá Rai điều tra lại. Sau khi điều tra, ngày 24/7/2008, Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Giá Rai quyết định đình chỉ vụ án, đồng thời đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án do không có đủ cơ sở, bằng chứng buộc ông Luông có tội cố ý gây thương tích.
 
Sau khi tìm hiểu đủ chứng cứ, Tòa án Nhân dân huyện Giá Rai tiến hành xin lỗi công khai ông Luông và thương lượng mức bồi thường, theo đó ông Luông được Tòa án Nhân dân huyện Giá Rai bồi thường tổn thất về tinh thần, vật chất là 29,5 triệu đồng.

Không đồng ý với mức bồi thường trên ông Luông khởi kiện ra Tòa án Nhân dân tỉnh đòi bồi thường tổng cộng gần 600 triệu đồng, trong đó thiệt hại 2 ao tôm gần 300 triệu đồng trong thời gian ông bị bắt tạm giam.
 
Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ buộc Tòa án Nhân dân huyện Giá Rai bồi thường oan sai cho ông Luông gần 37 triệu đồng, đồng thời xin lỗi công khai nơi ông Luông thường trú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục