Bỉ: ODA cho Việt Nam sẽ khoảng 30 triệu USD/năm

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam cho biết Bỉ sẽ tiếp tục tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam trong những năm tới với tổng vốn khoảng 30 triệu USD/năm.
Ngày 10/11 tại Hà Nội, nhân Ngày Nhà Vua Bỉ 15/11/2011, ngài Bruno Angelel, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam, cho biết, Bỉ sẽ tiếp tục tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam trong những năm tới với tổng số vốn khoảng 30 triệu USD/năm.

Bỉ sẽ giúp Việt Nam cải tiến các chính sách của Việt Nam nhằm khuyến khích việc phát triển và hiệu quả của các vườn ươm kinh doanh đối với việc trợ giúp ngắn hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong giai đoạn khởi nghiệp doanh nghiệp.

Hơn nữa Bỉ cũng tài trợ cho các tổ chức phi Chính phủ hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực về lao động, phát triển nông thôn và y tế cộng đồng... Ngoài ra, một chương trình nước sạch trong khuôn khổ điều chỉnh và giảm tình trạng biến đổi khí hậu sẽ được thực hiện tại ba tỉnh gồm Ninh Thuận, Bình Thuận và Hà Tĩnh bằng nguồn vốn của Bỉ.

Cũng theo Ngài Bruno Angelel, quan hệ thương mại giữa hai nước tăng hơn gấp đôi trong vòng 10 năm qua và tiếp tục tăng hàng năm khoảng 10%. Hiện nay, thương mại giữa hai nước đã lên tới 1,2 tỷ USD và đưa Bỉ thành đối tác thương mại đứng thứ 6 châu Âu đối với Việt Nam.

Xuất khẩu của Bỉ sang Việt Nam chủ yếu là các sản phẩm hóa học, dược, máy móc và thiết bị, thép và các kim loại khác với kim ngạch khoảng 272 triệu USD. Ngược lại xuất khẩu từ Việt Nam sang Bỉ chủ yếu là giầy dép, sản phẩm dệt may, đồ gỗ, đá quý, cà phê, hải sản... khoảng 1 tỷ USD./.

Ngọc Trần (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục