Bị phạt 70 triệu đồng vì khai thác vàng trái phép

Ngày 7/4, Phú Yên xử phạt 70 triệu đồng, tịch thu tang vật của ông Phạm Ngọc Toản ở Nam Định, vì khai thác vàng trái phép ở sông Ba.
Ngày 7/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định về việc xử phạt 70 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật của ông Phạm Ngọc Toản, 47 tuổi, trú thôn Trung Lao, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, vì hoạt động khai thác vàng trái phép trên sông Ba, tỉnh Phú Yên.

Số tang vật bị tịch thu gồm một xà lan bằng sắt rộng 6m, dài 17m; một băng chuyền 54 gàu sắt; 4 máy nổ; một môtơ phát điện và một ghe máy rộng 1,5m, dài 7m.

Ông Toản bị các lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang sử dụng số tài sản trên để hoạt động khai thác vàng trái phép trên sông Ba thuộc khu vực Cồn Mướp, thôn Chí Thán, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Đây là trường hợp khai thác vàng trái phép bằng cộng nghệ hiện đại và quy mô nhất từ trước đến nay ở Phú Yên.

Theo lời ông Toản, số máy móc, thiết bị trên được ông mua lại từ người khác và đã sử dụng để khai thác vàng sa khoáng trái phép ở nhiều điểm dọc theo dòng sông Ba từ tháng 8/2010./.

Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục