Bị phạt roi vì dám quan hệ tình dục nơi công cộng

Cảnh sát Hồi giáo ở tỉnh Aceh của Indonesia đã thực hiện hình phạt đánh roi đối với những người bị coi là có lối sống suy đồi.
Cảnh sát tín ngưỡng ở Aceh, tỉnh duy nhất tại Indonesia triển khai luật Hồi giáo Sharia, đã đánh đòn một cặp đôi vô gia cư ở đây 9 roi sau khi cặp đôi này bị bắt quả tang quan hệ tình dục trước hôn nhân ở nơi công cộng.

Khoảng 100 người ở thị trấn Langsa đã theo dõi và hoan hô khi cảnh sát tín ngưỡng quấn khăn trùm đầu màu xanh và đen đánh đòn người phụ nữ 21 tuổi và bạn trai 23 tuổi của cô, cùng 11 người khác đã phạm tội đánh bạc.

Công tố viên Langsa, ông Putra Masduri cho biết: “Những thanh niên đó là những kẻ suy đồi. Họ bị bắt quả tang quan hệ tình dục ở nơi công cộng và bị cảnh sát tín ngưỡng bắt”. Masduri nói rằng đôi này thường ăn mặc theo phong cách punk và lang thang trên phố. Tuy nhiên khi nhận án phạt đòn, họ đã mặc quần áo Hồi giáo truyền thống màu trắng.

Mặc dù bị bắt vì quan hệ tình dục trước hôn nhân, sự trừng phạt mà họ phải nhận diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách đang trấn áp những người theo phong cách punk trong tỉnh này. Cảnh sát đã tấn công các quán cà phê, công viên và bắt giữ những thanh niên được gọi là “căn bệnh xã hội”.

Hồi tháng 12, hơn 60 thanh niên punk đã bị bắt tại một buổi hòa nhạc và phải đi “cải tạo tinh thần” trong 10 ngày tại một trung tâm do cảnh sát điều hành”.

Những thanh niên này đã bị cắt tóc hoặc cạo đầu, bị buộc phải tắm trong một cái hồ, phải mặc quần áo bảo thủ và phải cầu nguyện. Việc này khiến các nhóm bảo vệ nhân quyền và những người mê phong cách punk trên thế giới chỉ trích kịch liệt.

Aceh, nằm ở cực Bắc đảo Sumatra, đã thông qua luật Sharia của Hồi giáo hồi năm 2001 trong khuôn khổ gói tự trị đặc biệt chính quyền Indonesia dành cho nơi đây nhằm dập tắt phong trào phiến loạn.

Chỉ có người Hồi giáo mới bị khởi tố dưới luật Sharia, dù các cộng đồng phi Hồi giáo sẽ phải tuân theo một số quy định để thể hiện sự tôn trọng.

Gần 90% quy mô dân số gồm 240 triệu người của Indonesia là Hồi giáo, nhưng phần lớn theo Hồi giáo ôn hòa./.
 
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục