Bị phạt tiền vì chinh phục Tháp đôi Petronas

"Người dơi" nước Pháp Robert Alain Robert đã phải nộp phạt 2.000 ringgit (565 USD) vì tội chinh phục đỉnh Tháp đôi Petronas, Malaysia.
"Người dơi" nước Pháp Alain Robert Philippe đã phải nộp phạt 2.000 ringgit (565 USD) vì tội chinh phục đỉnh Tháp đôi Petronas của Malaysia hôm 1/9.

Wong Kian Kheong, Luật sư của Robert nói trước tòa rằng thân chủ của ông đã quyết định kể từ ngày hôm nay không trèo lên bất cứ tòa nhà nào trong thành phố Kuala Lumpur, do vậy không lo anh ta sẽ phạm tội lần nữa.

Theo điều 447 của Bộ luật hình sự Malaysia, Robert đã phạm tội xâm phạm tòa Tháp đôi Petronas.

Người dơi này đã chinh phục tháp 2 của tòa tháp đôi này vào lúc 8 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 1/9 trong nỗ lực thứ 3 chinh phục đỉnh tháp này.

Hai lần trước Robert mới chỉ lên tới tầng 66 của tòa tháp 88 tầng này đã bị nhà chức trách chặn lại nhưng đều được phóng thích mà không phải nộp phạt.

Trong lời bào chữa cho Robert trước tòa, Wong Kian Kheong đã nói rằng mọi người đều có niềm đam mê, và đam mê của thân chủ ông là được trèo lên các tòa nhà chọc trời. Anh ta không gây ra hư hại hay làm ai bị tổn thương.

Robert đã được các bác sỹ Pháp chứng nhận 60% thương tật do kết quả của nhiều lần bị tai nạn trong khi trèo lên các công trình cao trên thế giới./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục