Bỉ quyết định hạ mức cảnh báo an ninh về nguy cơ khủng bố

Cơ quan phối hợp phân tích nguy cơ của Bỉ quyết định hạ cảnh báo an ninh về nguy cơ khủng bố đối với quốc gia này từ mức ba xuống mức hai kể từ ngày 10/3, trừ một số cơ quan đặc thù.
Bỉ quyết định hạ mức cảnh báo an ninh về nguy cơ khủng bố ảnh 1Cảnh sát Bỉ. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan phối hợp phân tích nguy cơ (OCAM) của Bỉ quyết định hạ cảnh báo an ninh về nguy cơ khủng bố đối với quốc gia này từ mức ba xuống mức hai kể từ ngày 10/3, trừ một số cơ quan đặc thù.

Dự kiến OCAM sẽ chuyển báo cáo về việc đánh giá tình hình an ninh trên toàn quốc tới Hội đồng an ninh quốc gia để cơ quan này thảo luận với các đơn vị liên quan về các bước thực hiện kế hoạch trên tại cuộc họp hàng tháng, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Charles Michel.

Trong khi chờ đợi các biện pháp mới, việc triển khai quân cảnh tham gia bảo vệ an ninh vẫn được duy trì. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon khẳng định trong tình hình hiện tại vẫn cần nêu cao cảnh giác tối đa, nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các công dân và các tổ chức trong nước.

Cảnh báo an ninh về nguy cơ khủng bố tại Bỉ được nâng từ mức hai lên mức ba (từ ngày 15/1 đến ngày 9/3) sau chiến dịch chống khủng bố của cảnh sát nước này nhằm vào các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Vervier, tiêu diệt hai đối tượng.

Ngay sau đó, Chính phủ Bỉ đã thông báo một kế hoạch chống khủng bố và Hồi giáo cực đoan gồm 12 biện pháp, trong đó tăng cường sự hiện diện của binh sỹ trên các đường phố và tăng cường an ninh tại các tòa nhà được đánh giá có nguy cơ bị tấn công cao.

Theo Bộ Nội vụ Bỉ, hiện có từ 350-380 tay súng Hồi giáo cực đoan nằm trong danh sách theo dõi của Cơ quan cảnh sát và tình báo nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục