Bỉ sẵn sàng đưa bộ binh tới Syria trong thành phần của liên minh

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Steven Vandeput tuyên bố nước này sẵn sàng đưa bộ binh tới Syria trong thành phần của liên minh quốc tế, song “trước tiên chúng ta phải tái lập trật tự” ở quốc gia này.
Bỉ sẵn sàng đưa bộ binh tới Syria trong thành phần của liên minh ảnh 1Quân đội Bỉ. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 12/9, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Steven Vandeput tuyên bố nước này sẵn sàng đưa bộ binh tới Syria trong thành phần của liên minh quốc tế, song “trước tiên chúng ta phải tái lập trật tự” ở quốc gia Trung Đông này.

Bỉ là một thành viên của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq kể từ tháng 9/2014, với việc điều động sáu chiến đấu cơ F-16 và 120 quân nhân tham gia các cuộc oanh kích chống IS từ một căn cứ ở Jordan.

Trả lời phỏng vấn tờ De Morgen của Bỉ, ông Vandeput cho biết: “Nếu một liên minh tương tự được lập ra ở Syria, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. Trước tiên chúng ta cần tái lập trật tự ở Syria và sau đó sẽ ở trên bộ để bảo vệ thành quả đó..., nếu những điều kiện rõ ràng được thiết lập, tôi sẵn sàng điều binh sỹ vào trong lãnh thổ Syria."

Tuy nhiên, ông Vandeput đã loại trừ khả năng việc binh sỹ Bỉ sẽ tham gia các cuộc giao tranh lớn ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục