Bi sắt chỉ là "cuộc chiến" của VN, Thái Lan và Lào

Ông Arifin Thahir thừa nhận rằng huy chương vàng sẽ là sự tranh đua của 3 đội tuyển mạnh nhất là Thái Lan, Việt Nam và Lào.
Theo lịch của Ban tổ chức SEA Games 26, các nội dung thi đấu của môn Bi sắt (Petanque) diễn ra trong các ngày từ 12-17/11 tại Khu liên hợp thể thao Jakabaring ở Palembang có 6 bộ huy chương.

Qua hai ngày thi đấu đầu tiên đã có hai bộ huy chương được trao, trong đó vận động viên Souksakhone của Lào đã hạ Aumpawan Suwannaphruk với tỷ số 13-5 trong trận chung kết nội dung cá nhân nữ, mang về cho đoàn thể thao Lào tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 26.

Tấm huy chương vàng thứ hai nội dung nam cá nhân đã thuộc về vận động viên Supan Thongphoo của Thái Lan khi hạ đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết với tỷ số 13-6.

Môn Bi sắt có lịch sử lâu đời ở Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia. Vì lẽ đó mà quan chức phụ trách đội tuyển Bi sắt Indonesia, ông Arifin Thahir thừa nhận rằng huy chương vàng sẽ là sự tranh đua của 3 đội tuyển mạnh nhất là Thái Lan, Việt Nam và Lào, trong khi Bi sắt là môn thể thao mới đối với Indonesia.

Tuy nhiên, ông Ariphin Thahia cho biết nước chủ nhà vẫn hy vọng sẽ giành được huy chương trong các nội dung thi đấu và tin tưởng môn Bi sắt sẽ bắt rễ sâu và nhanh chóng phát triển mạnh mẽ ở Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục