Bị tấn công khí gas

Một trường nữ sinh Afghanistan bị tấn công khí gas

Gần 50 học sinh trường nữ sinh Semin Akbari, thuộc tỉnh Pakiya, Afghanistan, đã phải nhập viện do bị tấn công bằng khí gas.
Ngày 26/6, gần 50 học sinh của trường nữ sinh Semin Akbari, thuộc tỉnh Pakiya, miền Đông Afghanistan, đã phải nhập viện do trường bị tấn công bằng khí gas.

Giới chức địa phương cho biết các nữ sinh của trường Semin Akbari đã phải nhập viện sau khi xuất hiện những triệu chứng đau đầu, chóng mặt và nôn mửa.

Khí độc đã bao trùm toàn bộ các lớp học trong trường trước khi học sinh lên lớp.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cách đây vài năm, hàng chục vụ tấn công bằng khí gas cũng đã xảy ra tại các trường nữ sinh trên khắp Afghanistan. Năm 2012, hơn 15 nghi phạm liên quan đến các vụ tấn công tương tự đã bị bắt giữ.

Cho đến nay, dù chưa có tổ chức hoặc cá nhân nào nhận gây ra các vụ tấn công nói trên, song các nhóm Hồi giáo cực đoan và các tay súng chống chính phủ, vốn thường phản đối việc nữ giới được đi học, được cho là thủ phạm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục