Bí thư Đinh La Thăng: Tạo điều kiện tối đa cho công tác đoàn

Theo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, tổ chức Đoàn và thanh niên là lực lượng nòng cốt tham gia vào các nhiệm vụ, chương trình chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông...
Bí thư Đinh La Thăng: Tạo điều kiện tối đa cho công tác đoàn ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 23/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đến thăm và chúc mừng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26/3/1931-26/3/2016).

Chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh 85 năm lịch sử của Đoàn Thanh niên gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Thanh niên luôn là lực lượng đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; trong đó có những đóng góp to lớn trên lĩnh vực giao thông vận tải cũng như quá trình xây dựng, phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đinh La Thăng khẳng định luôn tạo điều kiện tối đa cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đặc biệt trong chiến lược xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 năm tới, tổ chức Đoàn và thanh niên là lực lượng nòng cốt tham gia vào các nhiệm vụ, chương trình chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông mong muốn trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên tiếp tục tăng cường các nội dung phối hợp giữa với ngành giao thông vận tải, cũng như đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, công tác Đoàn hiện nay ngày càng đổi mới, thường xuyên hơn và tập trung vào các nội dung, chủ đề cụ thể.

Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn sẽ tăng cường đổi mới công tác đoàn viên thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn phát huy sức trẻ, đảm nhận triển khai các hoạt động, công tác gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề xuất, trong lĩnh vực giao thông vận tải, nếu được hỗ trợ tập huấn kỹ năng tốt, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ có đóng góp tích cực hơn vào nhiệm vụ giảm ùn tắc giao thông./.

Tin cùng chuyên mục