Bí thư Hà Nội tiếp đoàn Đảng Lao động Mexico

Chiều 25/11, Bí thư Hà Nội tiếp đoàn Đảng Lao động Mexico do Ủy viên Bộ Chính trị, Hạ nghị sỹ Pêđrô V.Gônxalết làm trưởng đoàn.
Chiều 25/11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Hạ nghị sỹ Liên bang, Trưởng đoàn Nghị sỹ Đảng Lao động tại Hạ Nghị viện, Chủ tịch nhóm nghị sỹ Hữu nghị với Việt Nam của Quốc hội Mexico Pêđrô Vátxkết Gônxalết, thay mặt Đảng Lao động Mexico, sang Việt Nam trao tặng thành phố Hà Nội tượng “Bác Hồ ngồi làm việc trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.”

Chủ tịch nhóm nghị sỹ Hữu nghị với Việt Nam của Quốc hội Mexico Pêđrô Vátxkết Gônxalết thông báo quyết định của Đảng Lao động Mexico trao tặng Thủ đô Hà Nội tượng “Bác Hồ ngồi làm việc trong khuôn viên Phủ Chủ tịch,” khẳng định đây là một việc làm thể hiện tình cảm và sự ngưỡng mộ sâu sắc của Đảng Lao động và nhân dân Mexico đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến.

Chủ tịch nhóm nghị sỹ Pêđrô Vátxkết Gônxalết đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong những năm qua và tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thủ đô nói riêng sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.”

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch nhóm nghị sỹ Hữu nghị với Việt Nam của Quốc hội Mexico Pêđrô Vátxkết Gônxalết sang thăm Việt Nam và trao tặng Thủ đô Hà Nội Tượng Bác Hồ.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, Bí thư Thành ủy bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước những tình cảm to lớn và sâu sắc của Đảng Lao động và nhân dân Mexico đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, coi đây là một món quà vô giá, biểu tượng cao cả của tình đoàn kết, hữu nghị anh em giữa hai Đảng và nhân dân hai nước; cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ to lớn của Đảng Lao động và nhân dân Mexico đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay của nhân dân Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng Lao động Mexico đã giành được trong thời gian qua, nhất là những đóng góp của Đảng vào thắng lợi chung của các lực lượng cánh tả Mỹ la tinh; bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, Đảng Lao động Mexico sẽ giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của mình và khẳng định quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Chiều cùng ngày, lễ trao tặng tượng “Bác Hồ ngồi làm việc trong khuôn viên Phủ Chủ tịch” đã được tổ chức tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đón nhận Tượng Bác Hồ do Chủ tịch nhóm nghị sỹ Hữu nghị với Việt Nam của Quốc hội Mexico Pêđrô Vátxkết Gônxalết, thay mặt Lãnh đạo Đảng Lao động Mexico trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nhóm nghị sỹ Hữu nghị với Việt Nam của Quốc hội Mexico Pêđrô Vátxkết Gônxalết nêu bật những giá trị vĩ đại của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam và thế giới; Tượng Bác Hồ mà Đảng Lao động Mexico trao tặng Thủ đô Hà Nội thể hiện sinh động tình cảm sâu sắc và sự ngưỡng mộ của Đảng, nhân dân bạn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà Đảng Lao động và nhân dân Mexico dành cho Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội; nhấn mạnh việc Đảng Lao động Mexico trao tặng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội Tượng Bác Hồ do các nghệ nhân Mexico sáng tác đúng vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội là việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trước đó, chiều 24/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico đã hội đàm với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn.

Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Đặc biệt, hai bên đã đi sâu bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico còn có buổi làm việc với Nhóm Nghị sỹ Hữu Nghị Việt Nam-Cu Ba và Mỹ La tinh của Quốc hội; thăm và làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh, thăm Hạ Long, một số cơ sở văn hóa, lịch sử của Hà Nội và Bắc Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục