Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phúc Thọ cần là huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu huyện cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu là huyện nông thôn mới điển hình, kiểu mẫu không chỉ của thành phố mà còn của cả nước.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phúc Thọ cần là huyện nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 1Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Huyện ủy Phúc Thọ. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá huyện Phúc Thọ tuy là một huyện khó khăn, xuất phát điểm thấp nhưng thời gian qua, nhất trong năm 2020, đã nỗ lực, cố gắng toàn diện cả về phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng; trong đó xây dựng, phát triển văn hóa và con người, công tác quân sự, quốc phòng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Bí thư Thành ủy đánh giá như vậy tại buổi làm việc với Huyện ủy Phúc Thọ về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, ngày 31/12.

Nhấn mạnh Phúc Thọ là vành đai xanh của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu huyện cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phấn đấu là huyện nông thôn mới điển hình, kiểu mẫu không chỉ của thành phố mà còn của cả nước. Muốn vậy, huyện Phúc Thọ cần quan tâm tái cơ cấu sản xuất, hiện thực hóa mục tiêu trở thành vùng chuyên canh để sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Huyện ủy Phúc Thọ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, kiên trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm, củng cố tổ chức cơ sở đảng, gắn với giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, những vấn đề dân sinh bức xúc theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.

[Kỳ họp thứ 18 HĐND Hà Nội: Vấn đề 'cát tặc' làm nóng nghị trường]

Trình bày báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng cho biết mặc dù bị ảnh hưởng do tác động mạnh của đại dịch COVID-19, thiên tai diễn biến khó lường, song với sự chủ động, quyết liệt của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 được tập trung thực hiện và đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Một số kết quả nổi bật gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,8% (trong đó nông nghiệp tăng 4%, công nghiệp-xây dựng tăng 10,9%, dịch vụ tăng 9,1%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Đặc biệt, tất cả các xã của huyện Phúc Thọ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã hoàn thiện báo cáo, hồ sơ đề nghị Trung ương và thành phố xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Huyện Phúc Thọ cũng hoàn thành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2020 đạt 100% kế hoạch, có 50 trong tổng số 74 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư tiếp tục được tăng cường; cơ bản không có các vụ việc tồn đọng, bức xúc. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh được đảm bảo, ổn định không có phát sinh những điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phúc Thọ cần là huyện nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 2Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng cũng thẳng thắn nêu một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lĩnh vực thu ngân sách trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bị chậm tiến độ, kéo dài thời gian so với dự kiến...

Để tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội cho năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, huyện Phúc Thọ đã nêu 6 nhóm kiến nghị, đề xuất chung và 8 nội dung kiến nghị, đề xuất cụ thể với lãnh đạo thành phố. Trong đó, huyện kiến nghị thành phố sớm triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông khung giai đoạn 2021-2025, đây đều là các trục chính đô thị, đường liên khu vực tạo sự kết nối đồng bộ và là động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện như Dự án đầu tư Đường Tây Thăng Long đoạn qua địa phận huyện Phúc Thọ; Dự án Đường trục kinh tế Bắc Nam đoạn qua địa phận huyện Phúc Thọ...

Huyện đề nghị các sở, ban, ngành thành phố hướng dẫn và đôn đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Nước sạch và môi trường Hùng Thành sớm hoàn thiện các thủ tục và triển khai thực hiện dự án nước sạch tại xã Vân Phúc để cung cấp nước cho 9 xã gồm Xuân Đình, Vân Phúc, Vân Nam, Vân Hà, Hát Môn, Thanh Đa, Tam Thuấn, Long Xuyên, Thượng Cốc. Huyện cũng đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng một chợ đầu mới tại vùng bãi gầm Vân Nam, Vân Phúc, Vân Hà nhằm đảm bảo giao thương hàng hóa, tiêu thụ nông sản cho nhân dân.

Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định chủ trương đầu tư cho 6 doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp gồm Tam Hiệp, Nam Phúc Thọ, Liên Hiệp, Thanh Đa, Long Xuyên, Võng Xuyên. Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các cụm công nghiệp đã được phê duyệt là hết sức cần thiết, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thu hút các nhà đầu tư thứ phát vào sản xuất kinh doanh, vì vậy huyện Phúc Thọ đề nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào ở 6 cụm công nghiệp trên.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi hộ 40 triệu đồng, số tiền này được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục