Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm TQ

Bí thư Thành ủy Hà Nội sang thăm Trung Quốc

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm Trung Quốc từ ngày 8-12/9.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm Trung Quốc từ ngày 8-12/9.

Ngày 10/9, tại Trung Nam Hải, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trương Cao Lệ đã tiếp thân mật ông Phạm Quang Nghị.

Ông Trương Cao Lệ chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới và xây dựng CNXH. Ông khẳng định: Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam; đánh giá cao những bước phát triển mới trong quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước thời gian qua.

Ông cũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa ông Phạm Quang Nghị và ông Quách Kim Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và hai thủ đô nói riêng tiếp tục có bước phát triển tích cực mới.

Ông Phạm Quang Nghị khẳng định, chuyến thăm của đoàn nhằm thực hiện những nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, góp phần củng cố phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa hai thành phố thủ đô của hai nước.

Ông Phạm Quang Nghị bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành được trong sự nghiệp cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ông nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Trung Quốc, coi đây là chủ trương nhất quán và lâu dài, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trước đó, ngày 9/9, ông Phạm Quang Nghị đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Quách Kim Long, tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và của hai thành phố; đi sâu trao đổi ý kiến quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, đặc biệt là về phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác và giao lưu hữu nghị giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh.

Ông Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã có cuộc hội kiến và chiêu đãi đoàn.

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, ông Phạm Quang Nghị và đoàn đã thăm, khảo sát một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại Bắc Kinh và tỉnh Thiểm Tây để tìm hiểu công tác quản lý đô thị và bảo tồn phát triển các di sản văn hóa.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cùng tham gia các hoạt động của đoàn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục