Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tặng quà tại tuyến đầu chống dịch COVID-19

Tại chốt số 2 và số 4 đóng trên địa bàn xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước ân cần thăm hỏi, động viên và căn dặn những chiến sỹ biên phòng đang bám chốt.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tặng quà tại tuyến đầu chống dịch COVID-19 ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi chiến sỹ biên phòng bị thương khi làm nhiệm vụ tại chốt số 4, Đồn Biên phòng Lộc Tấn. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 20/8, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã đến chốt số 2 và số 4 thuộc Đồn Biên phòng Lộc Tấn, trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia để thăm hỏi, động viên những “chiến sỹ quân hàm xanh” đang ngày đêm bám chốt, bảo vệ an ninh tuyến biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Tại chốt số 2 và số 4 đóng trên địa bàn xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước ân cần thăm hỏi, động viên và căn dặn những chiến sỹ biên phòng đang bám chốt.

Bí thư Nguyễn Văn Lợi cho rằng nhiệm vụ của các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng ngày đêm bám chốt, bảo vệ biên giới, ngăn chặn sự nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch bệnh là hết sức nặng nề.

[Bước chân thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19]

“Mặc dù gian khó, nhưng đây là nhiệm vụ vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho các chiến sĩ. Do đó, chúng tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục vững tin bám chốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ,” Bí thư Nguyễn Văn Lợi nêu rõ.

Tỉnh Bình Phước có đường biên giới dài 260km tiếp giáp với ba tỉnh của Campuchia.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, đơn vị hiện tại duy trì 62 chốt biên phòng cố định và 11 chốt cơ động hoạt động 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở trên dọc tuyến biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tặng quà tại tuyến đầu chống dịch COVID-19 ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tặng quà và số tiền 10 triệu đồng cho các chiến sỹ chốt số 4, Đồn Biên phòng Lộc Tấn. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Thời gian qua, các chốt biên phòng trên dọc tuyến biên giới đã phát hiện hàng trăm lượt người vi phạm quy chế biên giới, nhập cảnh trái phép - những người này đưa đi cách ly y tế theo quy định. Nhờ làm tốt công tác chốt chặn phòng, chống dịch mà đến nay Bình Phước chưa có trường hợp nào mắc COVID-19.

Để động viên các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm bám chốt bảo vệ an ninh biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã trao tặng 620 triệu đồng cho 62 chốt biên phòng.

Số tiền trên được trích từ quỹ phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Bình Phước vận động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục