Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đối thoại trực tiếp với dân

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đối thoại với người dân Sơn Tịnh để giải đáp các vấn đề nóng liên quan tới phát triển công nghiệp ở đây.
Ngày 29/9, tại Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đối thoại trực tiếp với nhân dân huyện Sơn Tịnh nhằm giải đáp những vấn đề liên quan đến phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại buổi đối thoại, người dân đã kiến nghị các vấn đề bức xúc liên quan đến giá đền bù, thu hồi đất cho các khu công nghiệp, dự án phát triển khu công nghiệp trên địa bàn; vấn đề tái định canh, định cư; việc giải quyết, chuyển đổi việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất nông nghiệp; đề nghị Dự án Visip sau khi san lấp mặt bằng phải ưu tiên bán lại cho người dân để sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống lâu dài...

Người dân cũng bày tỏ bức xúc trước việc một số dự án ở Sơn Tịnh thu hồi đất lớn nhưng không triển khai đầu tư xây dựng, để đất trống, trong khi người dân không có đất để sản xuất.

Dự án xây dựng khu dân cư thị trấn Sơn Tịnh có tổng diện tích 120ha do Công ty cổ phần đầu tư 577 làm chủ đầu tư được triển khai thực hiện từ năm 2008 nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, hệ thống mương thoát nước nhỏ, đất đổ quá cao đã làm ngăn cản dòng chảy, dẫn đến mùa nắng thiếu nước sinh hoạt, mùa mưa bị ngập úng, gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân; việc Nhà máy mỳ Tịnh Phong xả nước thải ra sông Hàn Giang gây ô nhiễm môi trường...

Sau khi nghe phản ánh của người dân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng đã giải đáp từng vấn đề cụ thể của người dân huyện Sơn Tịnh và yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tịnh rà soát lại vấn đề mà nhân dân kiến nghị như tái định canh, định cư, việc triển khai dự án gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân... để làm việc với chủ đầu tư, sớm giải quyết dứt điểm.

Ông Võ Văn Thưởng cũng cho biết, tỉnh đã có kế hoạch di dời Nhà máy mỳ Tịnh Phong đến khu vực mới tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. Riêng đối với những vụ việc bức xúc kéo dài trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo các ngành chức năng địa phương khẩn trương giải quyết trong 30 ngày và phải thông tin lại với người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong muốn nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong quá trình phát triển công nghiệp tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện Sơn Tịnh cũng như của tỉnh Quảng Ngãi./.

Đinh Thị Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục