Bỉ tiếp tục kéo dài cảnh báo an ninh mức cao do nguy cơ khủng bố

Do vẫn phải đối mặt với nguy cơ khủng bố, Cơ quan phối hợp phân tích đe dọa (OCAM) hôm 23/2 thông báo duy trì và kéo dài cảnh báo an ninh mức ba trên khắp nước Bỉ cho đến ngày 9/3 tới.
Bỉ tiếp tục kéo dài cảnh báo an ninh mức cao do nguy cơ khủng bố ảnh 1Cảnh sát Bỉ trong chiến dịch truy quét tại thị trấn Verviers. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, do vẫn phải đối mặt với nguy cơ khủng bố, Cơ quan phối hợp phân tích đe dọa (OCAM) hôm 23/2 thông báo duy trì và kéo dài cảnh báo an ninh mức ba trên khắp nước Bỉ cho đến ngày 9/3 tới.

OCAM đã tiến hành đánh giá mức độ đe dọa khủng bố ở Bỉ như đã từng làm sau khi quyết định kéo dài cảnh báo mức ba được áp dụng từ ngày 15/1 đến ngày 9/2.

Sau khi thông báo việc đánh giá cho Trung tâm quản lý khủng hoảng, OCAM đã quyết định tiếp tục kéo dài mức cảnh báo này.

Trong thông báo phát đi hôm 23/2, Sở an ninh liên bang nhấn mạnh tiếp theo những sự kiện khủng bố quốc tế vừa qua, lý do tiếp tục duy trì cảnh báo an ninh mức cao vẫn có giá trị.

Tuy nhiên, hiện nay không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến đe dọa khủng bố cụ thể tại Bỉ. Cảnh báo an ninh được nâng từ mức hai lên mức ba (trong thang bậc bốn) kể từ ngày 15/1 sau chiến dịch tấn công chống khủng bố của cảnh sát vào các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Verviers và tiêu diệt hai đối tượng.

Ngay sau đó, Chính phủ Bỉ đã thông báo một kế hoạch chống khủng bố và Hồi giáo cực đoan gồm 12 biện pháp, trong đó tăng cường sự hiện diện của binh sỹ trên các đường phố và tăng cường an ninh tại các tòa nhà được đánh giá có nguy cơ cao.

Các biện pháp này vẫn được đánh giá thường xuyên và điều chỉnh cho phù hợp nếu cần thiết.

Để đối phó với nguy cơ khủng bố thánh chiến, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ, Jan Jambon dự kiến tạo một cơ sở dữ liệu về danh sách những chiến binh Hồi giáo tiềm năng.

Hiện nay, bằng nguồn tin riêng và thông qua các đối tác, Cơ quan an ninh quốc gia và Cơ quan quân báo đã có các thông tin liên quan đến những người Bỉ tham gia thánh chiến.

Việc hình thành cơ sở dữ liệu về chiến binh Hồi giáo sẽ giúp các nhân viên an ninh và tư pháp có thêm thông tin trong quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu này còn cho phép cảnh sát khu vực chia sẻ thông tin một cách tự động. Hiện nay, cảnh sát liên bang Bỉ cung cấp thông tin và truy cập dữ liệu của Trung tâm sàng lọc khủng bố (TSC), nơi đang lưu trữ hàng trăm nghìn tên và liên kết các cơ quan tình báo của Mỹ và đối tác quốc tế.

Theo Bộ Nội vụ Bỉ, hiện có từ 350-380 chiến binh Hồi giáo nằm trong danh sách dữ liệu của Cơ quan cảnh sát và tình báo của Bỉ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục