Bị tình nghi là thành viên khủng bố từ khi 2 tuổi

Sáu năm nay, cậu bé ở bang New Jersey, Mỹ này luôn bị khám xét quá tỉ mỉ ở mọi sân bay Mỹ và gia đình không được ngồi cạnh nhau trên máy bay.

Bố mẹ cậu bé Michael Hicks, 8 tuổi, ở bang New Jersey (Mỹ) than phiền với kênh truyền hình Sky News rằng các cơ quan an ninh quá quan tâm tới con trai họ. Từ khi mới hai tuổi Michael đã nằm trong danh sách bị tình nghi là thành viên của một nhóm khủng bố.

Theo bố mẹ của Michael, suốt sáu năm nay con trai họ luôn bị khám xét quá tỉ mỉ ở mọi sân bay Mỹ. Họ nghi ngờ họ tên của Michael trùng với một đối tượng mờ ám nào đó. Gia đình nhà Hicks vì thế mà thường xuyên lên máy bay rất muộn và không được ngồi cạnh nhau.

Bố mẹ Michael đã phát lên mạng xã hội Facebook lời kêu gọi loại tên con trai họ khỏi danh sách bị tình nghi là khủng bố.

Trường hợp của Michael không phải là quá hiếm. Ở Mỹ có hơn 80.000 người viết đơn lên Cơ quan An ninh quốc gia gạch tên mình trong bản “danh sách đen”./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục