Bị trục xuất về nước, 4 người Tunisia đốt khu nhận người di cư

Theo nhà chức trách Italy, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy tại Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa có thể do nhóm người Tunisia bị từ chối tị nạn và trục xuất trở lại quê hương.
Bị trục xuất về nước, 4 người Tunisia đốt khu nhận người di cư ảnh 1Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa. (Nguồn: Reuters.com)

Theo hãng thông tấn ANSA của Italy, ngày 18/5 đã xảy ra vụ cháy tại Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa của Italy.

Vụ cháy xảy ra tại một khu nhà dành cho người di cư. Khu nhà này đã hai lần bị những người di cư phóng hỏa vào các năm 2009 và 2011. Theo thông tin ban đầu không có người bị thương, song nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và nỗ lực dập tắt đám cháy.

Nhà chức trách Italy cho biết vụ cháy gây ra bởi một nhóm người Tunisia, bốn người trong số này đã bị bắt ngay sau đó. Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy có thể do nhóm người Tunisia bị từ chối tị nạn và trục xuất trở lại Tunisia.

Trong khi đó, tình hình tại Trung tâm tiếp nhận người di cư tại Lampedusa những tuần gần đây trở lên rất căng thẳng sau khi nhà chức trách Italy từ chối cho phép tị nạn cho một nhóm người, chủ yếu là người Yemen. 20 người trong số đó đã có hành động phản đối bằng cách biểu tình và tuyệt thực trong bốn ngày qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục