Bị tù chung thân vì tham ô bạc tỷ tiền chính sách

Bị cáo Huỳnh Ngọc Minh, nguyên cán bộ thương binh xã hội phường Lê Bình, Cần Thơ, đã lĩnh án chung thân vì tham ô tiền chính sách.
Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tiền chính sách thương binh liệt sĩ và người có công xảy ra tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ do bị cáo Huỳnh Ngọc Minh, 41 tuổi, nguyên là cán bộ thương binh xã hội phường này thực hiện.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Minh mức án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” và buộc bị cáo phải giao nộp toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, từ năm 1991, Huỳnh Ngọc Minh được điều động về Ban Thương binh Xã hội phường Lê Bình, với nhiệm vụ chi trả tiền chính sách cho người có công, lập danh sách tổng hợp tình hình tăng, giảm đối tượng được hưởng trợ cấp ưu đãi trình lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường xét duyệt.

Tiếp theo, Minh đến Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội quận Cái Răng để đối chiếu danh sách nhằm bổ sung hoặc cắt giảm rồi nhận tiền về cấp phát cho các đối tượng có công.

Sau khi cấp phát tiền, Minh làm bảng kê tổng hợp tình hình chi trả kèm theo chứng từ (danh sách chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng) để quyết toán với kế toán của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận.

Lợi dụng công việc được giao, Huỳnh Ngọc Minh phát hiện nhiều trường hợp hưởng tiền chính sách đã chết hoặc chuyển chỗ ở đến nơi khác nhưng không báo cáo để ngưng chế độ trợ cấp. Sau đó, Minh đã  giả mạo chữ ký và quyết toán khống 36 trường hợp để chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Khi vụ việc bị phát hiện, Minh đã “ôm” toàn bộ sồ tiền cấp phát còn lại bỏ trốn. Ngày 15/7/2009, Huỳnh Ngọc Minh bị bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục