Bỉ và Hà Lan ký thỏa thuận quốc phòng, an ninh và năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Bỉ và Hà Lan đã ký kết 4 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, chống khủng bố, an ninh và năng lượng.
Bỉ và Hà Lan ký thỏa thuận quốc phòng, an ninh và năng lượng ảnh 1 Binh sỹ Bỉ tham gia cuộc tập trận "Chiến dịch Cơn bão thủy triều" tại Oostende ngày 18/11/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Bỉ và Hà Lan đã ký kết 4 thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, chống khủng bố, an ninh và năng lượng.

Đây là kết quả của cuộc họp Thalassa 3 giữa 2 chính phủ diễn ra tại thành phố La Hay (Hà Lan) hôm 4/3.

Một trong những thỏa thuận hợp tác nêu trên là Hiệp định bảo vệ không phận. Theo hiệp định, từ nay đến năm 2016, 2 nước sẽ thiết lập hoạt động tuần tra chung trên không phận các nước Benelux (Bỉ, Hà Lan và công quốc Luxembourg) bằng máy bay chiến đấu của cả hai bên. Hoạt động này sẽ được các bên lần lượt đảm trách.

Ngoài việc ký hiệp định trên, Bỉ và Hà Lan cũng nhất trí tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Theo các nhà lãnh đạo hai nước, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, cuộc chiến này càng quan trọng hơn bao giờ hết, song đây cũng là thách thức chung đối với 2 quốc gia.

Trong khuôn khổ cuộc họp, chống cháy rừng cũng trở thành một trong các lĩnh vực hợp tác song phương, trong đó Hà Lan sẽ sử dụng máy bay trực thăng nếu xuất hiện cháy rừng trên diện rộng ở Bỉ.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất mở chung đại sứ quán tại Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) và cùng trao đổi nhân sự.

Thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ kéo dài thỏa thuận đã ký kết năm 2012 về chia sẻ sứ quán giữa hai nước.

Ngoài ra, Brussels và Amsterdam còn thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Hiện Bỉ đang sử dụng một phần năng lượng do phía Hà Lan chia sẻ.

Bỉ và Hà Lan là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ chặt chẽ về chính trị, văn hóa và kinh tế. Kim ngạch thương mại song phương đạt gần 90 tỷ euro năm 2013.

Trên trường quốc tế, hai quốc gia này cùng tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Benelux, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục