Bia Việt Nam tiếp tục dự liên hoan bia Berlin 2011

Lần thứ 11 liên tục, các sản phẩm bia Việt Nam sẽ tham dự Liên hoan bia quốc tế Berlin, CHLB Đức lần thứ 15 diễn ra từ ngày 5-7/8.
Tối 22/7, tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin, Hội người Hà Nội tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với công ty Hmsky, một công ty của người Việt tại Berlin đã tổ chức họp báo giới thiệu sự tham dự lần thứ 11 liên tục của bia Việt Nam tại Liên hoan bia quốc tế Berlin lần thứ 15 diễn ra từ 5-7/8 và đặc biệt là chương trình quyên góp từ thiện để ủng hộ trẻ em tàn tật tại Hà Nội, trong đó có rất nhiều em là nạn nhân của chất độc da cam.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Vua bia Eberhard Schollmeier cho biết, Liên hoan bia năm nay sẽ tìm cách đạt một kỷ lục Guiness là có một dãy bàn dài 2,2km với đông đủ người uống bia từ 11 giờ tới 13 giờ ngày 7/8.

Ông đánh giá cao việc Việt Nam liên tục tham gia Liên hoan bia từ 11 năm nay với công lao rất lớn của ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc công ty HmSky. Ông bày tỏ xúc động trước kế hoạch của Hội người Hà Nội trong việc tổ chức quyên góp trong dịp này để ủng hộ những trẻ em tật nguyền ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội người Hà Nội tại Cộng hòa Liên bang Đức, đồng thời là Giám đốc công ty HmSky cho biết, hưởng ứng sự phát động của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và VTV4, Hội người Hà Nội quyết định tổ chức đợt quyên góp này để giúp đỡ những trẻ em bị tật nguyền, đồng thời nhân dịp này tố cáo cho bạn bè quốc tế biết những tác hại lâu dài của chất độc da cam mà Mỹ đã rải xuống Việt Nam từ 50 năm qua.

Ông Hùng cũng giới thiệu những chương trình văn nghệ đặc sắc mà nhiều nghệ sỹ chuyên nghiệp trong nước sang, cũng như nhiều nghệ sỹ "cây nhà lá vườn" tại Đức sẽ biểu diễn trong dịp này. Đặc biệt, tại Liên hoan bia năm nay sẽ có một triển lãm tranh của nữ họa sĩ, người mẫu châu Âu Nini Hương.

Bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam đã phát biểu ý kiến, đánh giá cao sáng kiến của Hội người Hà Nội để hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc quyên góp, giúp đỡ những nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

Bà Nhi cho rằng ông Xuân Hùng đã có rất nhiều công lao trong việc đưa bia Việt Nam tham dự Liên hoan bia quốc tế Berlin, qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam tới bạn bè Đức và bạn bè quốc tế.

Liên hoan bia quốc tế Berlin được tổ chức hàng năm và được coi là "vườn bia" dài nhất thế giới, dọc trên Đại lộ Karl Marx ở trung tâm thủ đô Berlin với chiều dài trên 2 km. Năm nay có gần 2.000 nhãn hiệu bia đến từ 86 quốc gia sẽ tham dự Liên hoan. Dự kiến sẽ có gần 1 triệu lượt người tới tham dự và thưởng thức các loại bia trên thế giới. Năm nay, bên cạnh bia "Saigon", lần đầu tiên bia hơi "Hanoi" sẽ được đưa sang tham dự liên hoan bằng... máy bay.

Năm ngoái, nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam đã được chọn là quốc gia trọng tâm để giới thiệu tại Liên hoan bia quốc tế Berlin lần thứ 14 và bia "Saigon," bia "Hanoi" được chọn là "Bia của Liên hoan"./.
 
Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục