BIDV giải ngân 1.600 tỷ thu mua tạm trữ lúa gạo

BIDV đã giải ngân cho vay 1.614 tỷ đồng trong chương trình thu mua tạm trữ lúa gạo, tương đương khối lượng mua 188.858 tấn quy gạo.
Tính đến hết ngày 18/4, sau hơn một tháng triển khai chương trình tài trợ thu mua thóc gạo tạm trữ vụ Đông Xuân 2011-2012, BIDV đã giải ngân cho vay 1.614 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua 188.858 tấn quy gạo, chiếm trên 19% tổng khối lượng mua tạm trữ.

Theo BIDV, ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng, ngân hàng đã thành lập Ban chỉ đạo để triển khai chương trình này và ưu tiên dành nguồn vốn tối đa khoảng 5.000 tỷ đồng đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp. Đến nay, BIDV đã cung ứng vốn cho 27 doanh nghiệp thu mua tạm trữ thóc gạo, tập trung chủ yếu ở khu vưc Đồng bằng sông Cửu Long.

Để chương trình mua tạm trữ thóc gạo theo chỉ đạo của Chính phủ tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc bình ổn giá lúa trong thời gian tới, hiện BIDV đã kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành như: Kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất cho các đơn vị mua tạm trữ; hỗ trợ lãi suất tiền vay kịp thời cho đơn vị mua tạm trữ thóc gạo.

BIDV cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ nguồn tái cấp vốn kịp thời cho các ngân hàng với mức lãi suất đảm bảo để các ngân hàng bù đắp đủ các chi phí hoạt động trong trường hợp cho vay khách hàng với thời hạn dài hơn thời hạn được hỗ trợ lãi suất.

Theo thông tin từ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), Tổng công ty đã mua tạm trữ được 406.000 tấn quy gạo, hoàn thành theo kế hoạch được giao. Chính sách thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ Đông Xuân 2011-2012 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản hoàn thành,  thực sự phát huy hiệu quả, tạo tâm lý phấn khởi cho người nông dân.

Kế hoạch thu mua tạm trữ thóc gạo được triển khai nhanh đã giúp cho giá lúa nội địa những ngày qua tăng lên 200 – 300 đồng/kg, với mức giá này, người nông dân có lãi trên 30%./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục