BIDV hỗ trợ 100.000 USD cho người dân Nhật Bản

Cán bộ công nhân viên của Ngân hàng BIDV đã quyên góp được 100.000 USD ủng hộ nhân dân vùng động đất, sóng thần Nhật Bản.
Trận địa chấn kèm theo sóng thần ngày 11/3/2011 đã gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân vùng Đông Bắc Nhật Bản. Nhằm góp phần giúp nhân dân Nhật Bản sớm ổn định đời sống, ngày 17/3, cán bộ công nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã quyên góp được 100.000 USD để ủng hộ nhân dân vùng động đất, sóng thần.

Theo đại diện công đoàn BIDV, số tiền này sẽ được chuyển đến Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam ngay khi BIDV nhận được số tài khoản của Đại sứ quán nước này.

Trong hoạt động ngân hàng, BIDV - với tư cách là một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam - đã thiết lập quan hệ đối tác tin cậy với nhiều định chế tài chính hàng đầu tại Nhật Bản, góp phần tích cực thực hiện vai trò cầu nối thanh toán, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trước đây, BIDV đã hỗ trợ, chia sẻ với người dân huyện Tứ Xuyên, Trung Quốc trong vụ động đất tháng 5/2008, người dân Campuchia trong thảm họa tại lễ hội té nước tháng 11/2010 vừa qua và gần đây nhất là hỗ trợ thực hiện chương trình sơ tán người lao động Việt Nam ở Libya, việc làm này một lần nữa khẳng định, BIDV là ngân hàng luôn đi tiên phong trong hoạt động vì cộng đồng./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục