BIDV hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng tiền học bổng và máy tính cho Lào

BIDV đã ký hợp đồng tài trợ 50 suất học bổng và trao tặng 150 bộ máy tính cho các bộ ngành của Lào với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng.
BIDV hỗ trợ hơn 6 tỷ đồng tiền học bổng và máy tính cho Lào ảnh 1Lễ trao hợp đồng tài trợ. (Ảnh: Hoàng Chương/TTXVN)

Ngày 28/8, tại thủ đô Vientiane, Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký hợp đồng tài trợ 50 suất học bổng cho Bộ Giáo dục và Thể thao Lào và trao tặng Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính; Bộ Ngoại giao Lào 150 bộ máy tính, tổng trị giá trên 6 tỷ đồng.

Dự lễ ký có Bộ trưởng Tài chính Lào Lien Thikẹo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Sounthon Saynhachac, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Kongsy Sengmani, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà, Đại sứ Việt Nam tại Lào, Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều quan chức cao cấp của Lào.

Ban tổ chức cho biết, trong giai đoạn 2014-2018, BIDV sẽ tài trợ 50 suất học bổng cho sinh viên Lào theo học tại ba trường đại học Việt Nam (15 suất) và 4 trường Đại học Lào (35 suất) trị giá 5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ Lào trong việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao xây dựng phát triển đất nước và hội nhập.

Bên cạnh việc giành được các suất học bổng từ BIDV, các sinh viên Lào còn có cơ hội sở hữu thẻ ATM tiện ích với tài khoản tại ngân hàng BIDV và Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt, được tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập tại BIDV, LVB và các doanh nghiệp thành viên AVIL tại Việt Nam và Lào và được xem xét điều kiện ưu tiên khi tham gia tuyển dụng tại các đơn vị của BIDV.

Trong khuôn khổ chương trình trao tặng an sinh xã hội, BIDV đã tặng 150 máy vi tính cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Lào để hỗ trợ các cơ quan thuận lợi trong công việc.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Tài Chính, Bộ Giáo dục Thể thao Lào, Bộ Quốc phòng đã bày tỏ cảm ơn BIDV đã hổ trợ kịp thời trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, giúp các cơ quan có điều kiện áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, xây dựng đất nước Lào phát triển, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Như vậy từ năm 2005 đến nay, BIDV đã tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội tại Lào khoảng 10 triệu USD, tập trung hỗ trợ chủ yếu là các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ người nghèo, khắc phục thiên tai, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước Lào, góp phần tích cực bồi đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt thủy chung hiếm có giữa Việt Nam-Lào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục