Biến đổi khí hậu dẫn tới thảm họa cho nhân loại

Các quan chức cấp cao Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng biến đổi khí hậu và gia tăng dân số có thể dẫn đến thảm họa cho nhân loại.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 64, các quan chức cấp cao Liên hợp quốc đã cảnh báo biến đổi khí hậu và gia tăng dân số có thể dẫn đến thảm họa cho nhân loại.

Giáo sư Jeffrey Sachs thuộc trường Đại học Columbia, Mỹ, cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, kêu gọi các chính phủ trên thế giới thực hiện những biện pháp kiềm chế tốc độ gia tăng dân số và hợp tác chống biến đổi khí hậu nhằm ngăn chặn nguy cơ nhân loại rơi vào thảm họa rất khó chống đỡ.

Ông Jeffrey Sachs nhấn mạnh vấn đề biến đổi khí hậu không phải là vấn đề thương lượng buôn bán mà là vấn đề kinh tế-xã hội và khoa học nhân loại đang phải đối mặt. Trong khi đó, các hoạt động kinh tế của con người hiện đang vượt quá tiến trình phát triển của Trái Đất

Vì vậy, cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nỗ lực to lớn của nhân loại, trong đó các nước giàu cần đóng góp nhiều hơn nhằm vừa có thể nâng cao điều kiện sống của hàng trăm triệu người nghèo, vừa giải quyết được vấn đề môi trường vốn đang không bền vững.

Trong khi đó,Tổng Giám đốc Chương trình Lương thực thế giới (WFP) Josette Sheeran cảnh báo tình trạng khẩn cấp đối với hơn 1 tỷ người đang bị thiếu đói trong năm nay do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính và khủng hoảng lương thực.

Ông Josette Sheeran nhấn mạnh thế giới ngày càng ít lương thực và số lương thực cứu trợ hiện đang ở mức thấp nhất trong 2 thập kỷ qua.

Cho đến nay, WFP mới nhận được chưa đầy 50% trong tổng số 6,7 tỷ USD cần thiết để giúp đỡ 108 triệu người đang bị đói ở 74 nước. Số người ở Mỹ và châu Âu trông chờ hệ thống an toàn lương thực của chính phủ hỗ trợ cũng đang tăng cao.

Theo thống kê của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Chương trình chung của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), thế giới hiện có ít nhất 1,5 triệu người cần được chăm sóc sức khỏe sinh sản, 33 triệu người nhiễm HIV và 6 triệu người bị thương, bị bệnh hoặc bị tàn tật. Hơn nửa triệu phụ nữ tử vong mỗi năm do không được chăm sóc đầy đủ khi thai nghén và sinh đẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục