Biến đổi khí hậu khiến Philippines khó khăn về lương thực

Theo ước tính, 74% thiệt hại do thảm họa thiên nhiên gây ra ở nước này năm 2013 là thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Biến đổi khí hậu khiến Philippines khó khăn về lương thực ảnh 1Cảnh tàn phá tại Tacloban sau siêu bão Haiyan ngày 10/11/2013. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ kế hoạch kinh tế xã hội Philippines Arsenio M. Balisacan cho biết biến đổi khí hậu đã gây khó khăn cho nước này trong việc đạt được mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực.

Phát biểu trên được ông Balisacan đưa ra trong buổi lễ triển khai một dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp được tổ chức tại thủ đô Manila ngày 13/1. Theo dự án này, chính phủ Philippines sẽ hợp tác với các cơ quan quốc tế CGIAR và Học viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI) trong nỗ lực khôi phục ngành nông nghiệp nước này sau những hậu quả nặng nề do biến đối khí hậu gây ra.

Tại buổi lễ, ông Balisacan cũng cho biết chính phủ Philippines đang hướng đến mục tiêu hạn chế phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu vào năm 2016 - thời điểm ông Benigno S. Aquino III kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Philippines.

Ông Balisacan nhấn mạnh nông nghiệp - ngành "xương sống" để thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực của Philippines - đã bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng bởi thảm họa thiên nhiên. Theo các số liệu thống kê của Ủy ban hỗn hợp thống kê quốc gia Philippines, ước tính 74% thiệt hại do thảm họa thiên nhiên gây ra ở nước này năm 2013 là thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Tính từ tháng 1-9/2013, ngành nông nghiệp nước này chỉ đạt mức tăng trưởng 0,3%, so với 4,4% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, ông Balisacan nhấn mạnh thảm họa siêu bão Haiyan mới đây đã làm ảnh hưởng đến 600.000 héc-ta đất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là vùng đất trồng lúa và trồng dừa, gây thiệt hại khoảng 1,1 triệu tấn lương thực. Ông cũng cho biết những hậu quả do bão Haiyan gây ra sẽ tiếp tục gây phương hại đến sản lượng lương thực trong vụ mùa đầu năm 2014 của Philippines.

Được coi như là một trong những nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, ngày 20/12/2013, Tổng thống Aquino cũng đã ký thông qua khoản ngân sách trị giá 2,3 nghìn tỷ peso (51 tỷ USD) cho tài khóa 2014, trong đó ưu tiên tăng chi cho các dịch vụ xã hội và kinh tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục