Biến đổi khí hậu: Năm 2022 là năm nóng nhất trong lịch sử của nước Anh

Nhiệt độ trung bình của nước Anh năm 2022 đã lên tới mức 10 độ C lần đầu tiên kể từ khi số liệu này được ghi chép. Cơ quan Khí tượng Anh ngày 5/1 xác nhận 2022 là năm nóng nhất lịch sử của nước Anh.
Biến đổi khí hậu: Năm 2022 là năm nóng nhất trong lịch sử của nước Anh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Nhiệt độ trung bình của nước Anh năm 2022 đã lên tới mức 10 độ C lần đầu tiên kể từ khi số liệu này được ghi chép.

Cơ quan Khí tượng Anh ngày 5/1 xác nhận năm 2022 là năm nóng nhất lịch sử của nước Anh với nhiệt độ trung bình là 10,03 độ C. Đây là mức nhiệt độ cao nhất kể từ năm 1884 và vượt kỷ lục thiết lập năm 2014 khi nhiệt độ trung bình ở mức 9,88 độ C.

Trong mùa Hè năm nay, phần lớn các địa phương ở hai vùng England và Wales đều đối mặt với hạn hán khi nhiệt độ tăng cao, nắng nóng cực đoan và mưa ít. Vào tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên trong lịch sử, nhiệt độ tại England vượt 40 độ C. Trong năm 2022, hầu hết các tháng ở Anh đều có nhiệt độ cao hơn mức trung bình, ngoại trừ tháng 12.

[Chuyên gia Thụy Điển cảnh báo về các đợt nắng nóng tại châu Âu]

Ông Nikos Christidis, nhà khoa học khí hậu thuộc Cơ quan Khí tượng Anh, cho biết cơ quan này nghiên cứu nhiệt độ gần đây so với các mô hình bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Kết quả cho thấy nhiệt độ 10 độ C được ghi nhận trong khí hậu tự nhiên xảy ra cứ 500 năm/một lần, trong khi với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay, điều này có thể xảy ra 3-4 năm/ một lần.

Ông cảnh báo vào cuối thể kỷ 21 này, nếu không cắt giảm nhanh hơn khí thải CO2, mức nhiệt độ trung bình 10 độ C tại Anh có thể xảy ra gần như mỗi năm.  

Tổ chức Khí tượng thế giới trong báo cáo hồi tháng 11/2022 cho biết Trái Đất đang ấm lên hơn 1,1 độ C kể từ cuối thế kỷ 19, với gần 1/2 mức độ tăng đó xảy ra trong khoảng thời gian 30 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục