Biển Đông sẽ là mối quan tâm của ASEAN trong các hội nghị sắp tới

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết tình hình Biển Đông sẽ là một trong những quan tâm của các nước ASEAN cũng như các đối tác của ASEAN các khu vực khác trong các hội nghị sắp tới.
Biển Đông sẽ là mối quan tâm của ASEAN trong các hội nghị sắp tới ảnh 1Thứ trưởng Lê Hoài Trung, Trưởng SOM Việt Nam tại các hội nghị. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Kết thúc Hội nghị các quan chức cao cấp ASEAN (ASEAN SOM), giữa ASEAN với các nước đối tác để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) và các hội nghị liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả các Hội nghị SOM trong hai ngày 2 và 3/8 cũng như những vấn đề nổi bật của các hội nghị sắp tới.

Thứ trưởng cho biết các cuộc họp đã đạt kết quả tốt, đã hoàn thành công tác trù bị cho hội nghị bộ trưởng, các chương trình nghị sự cho cuộc họp cấp cao cuối năm của ASEAN cũng như ASEAN với các nước đối tác vào cuối năm, đặc biệt là chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo cấp cao của các nước ASEAN sẽ quyết định việc thành lập, đánh dấu sự ra đời của Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

Trong hai ngày vừa qua, các quan chức cao cấp của ASEAN đã nhóm họp với nhau, đồng thời cũng họp với các quan chức cao cấp của các nước đối tác trong khuôn khổ của ASEAN và ba nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3), và khuôn khổ đối thoại Diễn đàn cấp cao Đông Á giữa các nước ASEAN với tám nước đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Mỹ, và giữa ASEAN với 10 đối tác khác của ASEAN.

Những nội dung chính của các hội nghị lần này là đánh giá lại quá trình thực hiện Cộng đồng ASEAN, trao đổi về các vấn đề mà các nước cùng quan tâm để chuẩn bị cho cuộc họp bộ trưởng và đặc biệt cho cuộc họp cấp cao của ASEAN cũng như cuộc họp cấp cao ASEAN với các đối tác vào tháng 11 năm nay.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết trong những ngày tới sẽ có nhiều hội nghị quan trọng, trong đó có Hội nghị AMM 48, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các nước đối tác (PMC+1), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á lần thứ 5 (EAS FMM), và Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 22 (ARF-22) và nhiều hội nghị liên quan khác để bàn về vấn đề xây dựng cộng đồng ASEAN, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác với tiến hình hình thành cộng đồng ASEAN trong thời gian tới.

Về vấn đề an ninh, đặc biệt vấn đề Biển Đông, Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết các nước đều nhìn nhận hòa bình an ninh là điều kiện tiên quyết cho phát triển và các nỗ lực trong các lĩnh vực khác cũng như trong vấn đề hợp tác, và chắc chắn là vấn đề an ninh khu vực, trong đó có tình hình Biển Đông sẽ là một trong những quan tâm của các nước ASEAN cũng như các đối tác của ASEAN các khu vực khác trong các hội nghị sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục