Biên giới Thái và Campuchia có dấu hiệu lắng dịu

Căng thẳng tại khu tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đã có dấu hiệu lắng dịu, khi hàng chục nghìn người sơ tán đã trở về nhà.
Tình hình căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia đã có dấu hiệu lắng dịu.

Ngày 2/5, hàng chục nghìn người dân phải sơ tán do đụng độ kéo dài giữa binh lính hai nước đã bắt đầu trở về nhà.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết do tình hình đụng độ giữa hai bên có dấu hiệu bớt căng thẳng nên người dân có thể rời các trại lánh nạn một cách an toàn. Việc người dân trở về nhà được thực hiện sau khi nhà chức trách phân tích tình hình và nhận định nhiều khả năng không xảy ra vấn đề gì.

Tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, các trung tâm lánh nạn dọc biên giới với Campuchia đã bắt đầu đóng cửa.

Tỉnh trưởng tỉnh Surin ở khu vực này của Thái Lan cho biết khoảng 44.000 người dân ở 35 trại lánh nạn đã được phép rời khỏi khu vực xảy ra giao tranh để về nhà.

Còn tại Campuchia, một quan chức của Ủy ban giám sát thảm họa quốc gia cho biết sẽ có thêm nhiều người sơ tán trở về nhà trong thời gian tới. Tình hình hiện đã được cải thiện và người dân đã bớt lo lắng hơn.

Theo Chỉ huy Mặt trận biên giới Campuchia, các binh sỹ Thái Lan đã bắn đạn pháo và súng cối từ tối 1 đến rạng sáng 2/5, song không gây thương vong. Trong khi đó, các chỉ huy của Thái Lan nói rằng hai bên đã giao tranh bằng súng tự động vào tối 1/5, nhưng không dùng pháo hạng nặng.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 2/5 đã ra tuyên bố hoan nghênh cuộc thương lượng ở cấp chỉ huy quân sự giữa hai nước, nhằm xây dựng lòng tin để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Các cuộc giao tranh ở khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan kể từ ngày 22/4, đến nay đã làm 16 binh sỹ và 1 dân thường của cả hai bên thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục