"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh

Tối 15/2, hàng ngàn người đã tập trung trước cổng chùa Phúc Khánh (Đống Đa - Hà Nội) để làm Lễ giải hạn sao La Hầu khiến khu vực Ngã Tư Sở tắc nghẽn nghiêm trọng.

Tối 15/2, hàng ngàn người đã tập trung trước cổng chùa Phúc Khánh trên phố Tây Sơn (Đống Đa - Hà Nội) để làm Lễ giải hạn sao La Hầu khiến khu vực Ngã Tư Sở tắc nghẽn nghiêm trọng.

Mặc dù 7 giờ tối nghi lễ dâng sao giải hạn mới bắt đầu nhưng ngay từ chiều, lượng người đổ về chùa Phúc Khánh đã chật cứng. Những người đi lễ giải hạn ngồi chật kín trong khuôn viên của chùa, rồi tràn cả ra vỉa hè, lòng đường khiến lực lượng chức năng phải tổ chức phân làn lại giao thông khu vực Ngã Tư Sở.

"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 1Buổi lễ được bắt đầu lúc 7 giờ tối, nhưng trước đó rất đông người dẫn đã đến để ngồi giữ chỗ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 2Theo quan niệm dân gian, trong năm người nào bị các sao: Kế Đô, La Hầu, Thái Bạch, Tam Quy… chiếu thì cả năm sẽ không may mắn, vì vậy cứ dịp đầu Xuân người dân lại đổ xô đến các chùa, đình xin dâng sao giải hạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 3Chùa Phúc Khánh được coi là một ngôi chùa thiêng, hàng năm mỗi buổi lễ dâng sao giải hạn có đến hàng ngàn người đổ về đây để cúng bái. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 4Mỗi buổi lễ, tại trục cầu vượt Ngã Tư Sở lại chật cứng người, lực lượng công an giao thông, công an phường phải tham gia làm nhiệm vụ giữ trật tự đến khi buổi lễ kết thúc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 5Thời tiết tại Thủ đô tối 15/2 khá lạnh nhưng vẫn không cản được dòng người đông nghịt đổ về đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 6Ở phía ngoài, mọi người chắp tay hướng về phía chùa Phúc Khánh, nơi các nhà sư đang làm lễ cầu an, giải hạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 7Một số người dân tham gia lễ giải hạn cho biết, việc giải hạn không hoàn toàn có thể hóa giải vận xui, nhưng họ tin rằng có thể giảm nhẹ vận hạn của những ai mang loại sao này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 8Nhiều người dân không chen được trước cổng chùa Phúc Khánh phải đứng bên đường vái vọng vào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 9Anh Cù Huy Hiếu (Mai Dịch, quận Cầu Giấy) cho biết, năm nay nhà anh có 2 người trúng phải sao La Hầu và Thái Bạch nên anh đã chủ động đến đây từ 5 giờ chiều để làm lễ cầu an, giải hạn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 10(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 11Việc người dân ngồi chật kín ngoài đường làm lễ ở chùa Phúc Khánh là hình ảnh quen thuộc vào mỗi dịp đầu năm mới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 12Hình ảnh đông nghịt người dân tập trung trước cổng chùa Phúc Khánh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
"Biển người" chen nhau làm lễ giải hạn đầu năm ở chùa Phúc Khánh ảnh 13Buổi lễ giải hạn kết thúc, nhiều người dân đã đến nhận ‘lộc’ từ phía nhà chùa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục