Biên phòng cứu hộ thành công hai tàu cá gặp nạn trên biển

Hai tàu cá gặp nạn do sóng to gió lớn cấp 5-6, tàu cá bị vướng ở cồn 15 làm gãy chân vịt và hỏng bánh lái, đã được Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cứu hộ an toàn.
Biên phòng cứu hộ thành công hai tàu cá gặp nạn trên biển ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN)

Vào lúc 9 giờ ngày 8/9, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng nhận được tin báo của bà Tô Thị Thu (sinh năm 1952, trú tại ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) về việc tàu cá bị nạn trên biển tại tọa độ cách bờ biển Sóc Trăng khoảng 10 hải lý.

Hai tàu cá bị nạn là tàu mang biển kiểm soát ST 96789 TS do ông Trần Văn Ngọc làm thuyền trưởng (trên tàu có 3 thuyền viên) và tàu ST 95599 TS do ông Lê Văn Việt làm thuyền trưởng (trên tàu có 13 thuyền viên).

Bà Thu là chủ của hai phương tiện khai thác thủy sản trên.

Nguyên nhân hai tàu cá gặp nạn là do sóng to gió lớn cấp 5-6, tàu cá bị vướng ở cồn 15 làm gãy chân vịt và hỏng bánh lái.

Sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã báo cáo về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng điều phương tiện BP 18-98-01 ra cứu nạn.

Đến 15 giờ ngày 8/9, tàu cứu hộ tiếp cận được hai tàu gặp nạn. Cán bộ, chiến sỹ đơn vị nhanh chóng qua tàu gặp nạn khắc phục những sự cố và tìm cách kéo tàu ra khỏi khu vực bị mắc cạn.

Sau gần 8 tiếng vật lộn với sóng to gió lớn, đến 20 giờ 30 ngày 8/9, tàu cứu hộ của Hải đội 2 đã đưa được hai tàu bị nạn vào đến cảng Trần Đề an toàn, không có thiệt hại về người. Về tài sản, ước thiệt hại khoảng 185 triệu đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Lâm - Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng, đơn vị đang tiến hành làm các thủ tục bàn giao người và phương tiện cho chủ tàu là bà Tô Thị Thu để sửa chữa các thiệt hại của phương tiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục