Biên phòng Quảng Trị cứu hộ thành công 2 tàu cá gặp nạn trên biển

Một tàu cá gặp nạn trên biển do bị chìm tàu và một tàu khác mắc cạn, bị sóng đánh hư hỏng một số thiết bị, đã được bộ đội biên phòng Quảng Trị cứu nạn thành công.
Biên phòng Quảng Trị cứu hộ thành công 2 tàu cá gặp nạn trên biển ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa cứu hộ, cứu nạn thành công 2 tàu cá gặp nạn trên biển về nơi tránh trú an toàn.

Trung tá Nguyễn Dũng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cho biết lúc 16 giờ ngày 21/9, nhận được tin báo của ngư dân về một tàu gặp nạn trên biển, Đồn Biên phòng đã phối hợp với Trạm radar P540 Hải quân trên đảo tiến hành quét tọa độ tàu bị nạn và huy động tàu Cồn Cỏ 01 của huyện đảo Cồn Cỏ tiếp cận hiện trường.

Tại tọa độ cách đảo Cồn Cỏ 3 hải lý về phía Nam, tàu cá mang số hiệu QNg 92647 TS của ngư dân Lê Anh Vũ cùng 9 ngư dân khác đang khai thác thủy sản thì bị thủng sàn, nước tràn vào tàu dẫn đến chìm tàu.

Đến 16 giờ 45 phút, đội cứu hộ tiếp cận được tàu bị nạn thì các ngư dân đã bung phao trôi trên biển, lực lượng cứu hộ tiến hành cứu các ngư dân và lai dắt tàu bị chìm về đảo Cồn Cỏ kịp thời sửa chữa.

Cũng trong ngày 21/9, vào lúc 17 giờ 30 phút, tàu cá biển kiểm soát QNg 92265 TS do ông Phan Văn Hẹ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu cùng 15 thuyền viên trên đường vào cảng Cửa Việt trú tránh bão đã mắc cạn, bị sóng đánh hư hỏng một số thiết bị trên tàu.

Ngay sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng 208 đã triển khai công tác cứu hộ. Vào lúc 3 giờ ngày 22/9, lực lượng cứu hộ đã lai dắt thành công tàu vào bờ an toàn.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh kết hợp nhiễu động đới gió Đông ở rìa phía Bắc rãnh áp thấp đi qua khu vực Trung Trung Bộ, trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 21/9 có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đo được phổ biến 60-70mm, có nơi lớn hơn như: Hải Tân 130mm, Thạch Hãn 147mm.

Hiện nay, mực nước trên các sông đang lên, trong đó sông Bến Hải tại Hiền Lương và sông Ô Lâu tại Hải Tân có khả năng lên mức báo động 1, các sông khác dao động ở mức xấp xỉ báo động 1 nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 1.

Trước tình hình trên, các địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng thấp trũng.

Riêng tại thành phố Đông Hà, mưa lớn khiến một số đoạn đường ngập cục bộ như Lê Thánh Tông, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Trãi, Hùng Vương... khiến việc tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt có một số nơi do ngập sâu nên nhiều phương tiện giao thông bị chết máy.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục