Biển thủ 7 tỷ đồng bỏ trốn nhưng không thoát

Ngày 27/2, Phòng PC14 Công an Hà Tĩnh đã bắt Nguyễn Văn Dương, nguyên Trạm trưởng Trạm thu mua cà phê của Công ty Ô Lam ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bị truy nã về tội biển thủ công quỹ 7 tỷ đồng.

Ngày 27/2, Phòng PC14 Công an Hà Tĩnh đã bắt Nguyễn Văn Dương, nguyên Trạm trưởng Trạm thu mua cà phê của Công ty Ô Lam ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bị truy nã về tội biển thủ công quỹ 7 tỷ đồng.

Năm 2007, Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1972, quê xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) dùng tiền thu mua cà phê của Công ty Ô Lam để đánh đề, cá độ bóng đá, làm thất thoát của Công ty 3 tỷ đồng.

Biết không thể trả được số tiền này cho Công ty, Dương bèn đến Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lâm Hà rút tiếp 4 tỷ đồng nữa rồi bỏ trốn.

Đến đầu tháng 2/2009, Dương trở về quê ẩn náu tại nhà một người thân ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Phòng PC 14 đã bắt được tên Dương theo lệnh truy nã của Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng).

Hiện tên Dương đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh để chờ bàn giao cho Công an huyện Lâm Hà./.

(TTXVN/Vietnam+)
 
 

Tin cùng chuyên mục