Biểu dương Bệnh viện Bạc Liêu, Từ Dũ xử lý vi phạm y đức

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu vừa quyết định buộc thôi việc trường hợp một hộ lý nhận tiền của người nhà của bệnh nhân lần thứ hai.

Ngày 26/11, Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc gửi Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu về việc biểu dương trong công tác xử lý nghiêm, buộc thôi việc trường hợp một hộ lý nhận tiền của người nhà của bệnh nhân lần thứ hai.

Được biết, tháng 2/2013, hộ lý Kiều Loan bị cắt thi đua 3 tháng vì nhận 500.000 đồng tiền “bồi dưỡng” của người nhà bệnh nhân.

Tiếp sau đó, đến tháng 10/2013, bệnh viện phát hiện trong túi áo của hộ lý này một bao thư có 500.000 đồng vừa nhận của người nhà bệnh nhân. Sự việc được phát hiện trong đêm hộ lý Kiều Loan trực và chuyển bệnh nhân đi mổ.

Theo văn bản của Bộ Y tế, đây là hành vi không đúng trong khi bệnh viện đã có những quy định rất nghiêm ngặt về vấn đề y đức.

Quy định của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu là lần đầu nhận tiền của người nhà bệnh nhân thì cắt thi đua 6 tháng; lần thứ hai tái phạm sẽ xem xét kỷ luật, thậm chí thôi việc đối với người vi phạm. Ngoài ra, bệnh viện đã thông báo đường dây nóng rộng rãi để nhận phản ánh của người nhà và bệnh nhân trong, ngoài giờ làm việc.

Ông Trần Văn Khánh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết, khoa Sản đã đề nghị buộc thôi việc đối với hộ lý Tạ Ngọc Kiều Loan (32 tuổi) do 2 lần nhận tiền của người nhà bệnh nhân - đây hành vi vi phạm y đức nghiêm trọng.

Bộ trưởng Bộ Y tế hoan nghênh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu đã xử lý nghiêm túc sai phạm về y đức, chủ động, kịp thời xử lý thôi việc đối với hộ lý nhận phong bì của người nhà bệnh nhân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá, việc xử lý nghiêm của bệnh viện là thực hiện đúng chủ trương của Bộ Y tế và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm “Kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cá nhân không còn xứng đáng đứng trong đội ngũ thầy thuốc."

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã có văn bản biểu dương việc xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử của một nhân viên y tế.

Đó là trường hợp bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hằng - Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh) đã nhận hình thức phạt trừ thi đua 3 tháng, không được xét thi đua cuối năm sau khi có phản ánh của bệnh nhân về việc bác sỹ này có thái độ cáu gắt trong giao tiếp, thiếu giải thích một số thắc mắc về bệnh lý của bệnh nhân.

Qua kiểm điểm, bác sỹ Hằng đã nhận thức được sai sót của bản thân, chấp nhận hình thức kỷ luật của bệnh viện và mong có được cơ hội để sửa chữa.

Phân tích khuyết điểm của bác sĩ Hằng, Ban Giám đốc bệnh viện đã thống nhất mức kỷ luật theo đề nghị của khoa đối với bác sỹ Hằng là trừ thi đua 3 tháng, không được xét thi đua cuối năm, chuyển đổi vị trí công tác và nếu còn tái phạm sẽ nhận hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Bộ Y tế yêu cầu hai bệnh viện trên tiếp tục thực hiện đúng chỉ thị về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng; tiếp tục xử lý nghiêm cán bộ y tế có hành vi tương tự vi phạm về thái độ giao tiếp theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục